1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người biểu tình Philippines sẽ tới đảo tranh chấp với Trung Quốc

(Dân trí) - Người biểu tình Philippines hôm nay cho biết họ dự kiến sẽ tới đảo tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông.

Người biểu tình Philippines sẽ tới đảo tranh chấp với Trung Quốc
Một nhóm hải quân và chính trị gia Philippines thăm Scarborough trong một bức ảnh năm 1997.

 

Nhóm dự kiến ra bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham do Nicanor Faeldon, từng là đại tá thuộc lực lượng thủy đánh bộ Philippines, đứng đầu. Họ sẽ bắt đầu lên đường vào ngày mai, người phát ngôn của Faeldon, ông Kit Guerrero, hôm nay cho hay. Nicanor Faeldon từng có thời gian bị ngồi tù và bị giải ngũ sau vụ đảo chính bất thành năm 2003. Tuy nhiên ông đã được ân xá vào năm ngoái.

 

“Họ muốn biểu tình phản đối sự xâm chiếm của Trung Quốc đối với đất nước chúng tôi”, ông Guerrero cho biết.

 

Cũng theo Guerrero, ít nhất 2 tàu cá chở nhóm của ông Faeldon dự kiến sẽ tới bãi đá ngầm vào cuối ngày thứ sáu.

 

“Họ dự kiến ở đó trong ít nhất 3 ngày và câu cá, nêu họ không bị cấm làm vậy”, Guerrero cho biết. Ngoài ra, họ cũng đang xem xét về việc cắm cờ Philippines lên đảo.

 

Tuy nhiên, Guerrero cũng dự đoán nhóm gồm ít nhất 6 người này có thể bị tàu tuần tra Trung Quốc ngăn chặn hoặc bắt giữ.

 

Cả Philippines và Trung Quốc đều triển khai tàu quanh bãi đá ngầm kể từ hôm 10/4 vừa qua, khi tàu Trung Quốc ngăn cản một tàu của Philippines định bắt giữ ngư dân Trung Quốc.

 

Sau đó cả hai bên đều ra lệnh cấm đánh bắt quanh khu vực đảo tranh chấp này. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày hôm qua.

 

Lệnh cấm được một số nhà quan sát ở Manila giám sát và được xem như là cơ hội mở đường cho một lối thoát “trong thể diện” giữa hai nước.

 

Người phát ngôn Hải quân Philippines, trung tướng Omar Tonsay, hôm nay tái khẳng định lệnh cấm đánh bắt của Philippines hiện đã có hiệu lực, song ông cho biết thêm không có lệnh cấm đi lại trong khu vực.

 

“Bạn không thể đánh bắt cá, nhưng bạn không bị cấm tới đó”, ông cho biết vỡi hãng thông tấn AFP.

 

Vũ Quý

Theo AFP