1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Người vợ bị hành hạ suốt 28 năm rút đơn khởi kiện chồng

(Dân trí) - Trong khi cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ vụ án hình sự thì bà Bé - nạn nhân bị chồng hành hạ suốt 28 năm - đã đến Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) rút lại đơn tố cáo cũng như từ chối đi giám định thương tật.

Thông tin trên được Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Phó Thủ trưởng CQĐT huyện Đức Thọ, thông tin cho Dân trí sáng nay, 15/2.
 
Theo Thượng tá Tuệ, chiều hôm qua 14/2, bà Nguyễn Thị Bé, trú tại khối phố 4, thị trấn Đức Thọ, người đã viết đơn tố cáo gửi CQĐT Công an huyện Đức Thọ đề nghị điều tra, xử lý nghiêm hành vi đánh đập vợ tàn nhẫn của chồng là ông Nguyễn Viết Quang, đã đến cơ quan này để làm thủ tục rút lại đơn tố cáo. Nguyên nhân rút đơn khởi kiện, theo bà Bé trình bày là vì nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, không muốn người chồng đã 63 tuổi của mình phải sống cảnh tù tội, cũng không muốn vì chuyện của cha mẹ mà làm ảnh hưởng đến việc học tập, công tác, cuộc sống của các con.
 
Cũng theo Thượng tá Tuệ, ngoài việc rút đơn tố cáo, sáng 15/2 bà Bé cũng không đến Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Tĩnh để tiến hành giám định tỷ lệ thương tật như giấy hẹn.
 
Người vợ bị hành hạ suốt 28 năm rút đơn khởi kiện chồng - 1
Đơn tố cáo bà Bé gửi UBND và Công an huyện Đức Thọ để nghị xử lý hành vi bạo lực của ông Nguyệt Việt Quang
 
Trước những diễn biến mới này, Công an huyện Đức Thọ đã tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự tội danh “cố ý gây thương tích” đối với ông Nguyễn Viết Quang. “Theo quy định của luật pháp, khi người bị hại có yêu cầu rút lại đơn khởi kiện thì CQĐT sẽ đình chỉ điều tra vụ án. Trong trường hợp này Công an huyện Đức Thọ đã đình chỉ vụ án hình sự đối với ông Quang” - Thượng tá Tuệ cho biết.

Tuy nhiên, Thượng tá Tuệ nhận định hành vi hành hung, làm nhục vợ của ông Quang không thể không bị xử lý. Sau khi đình chỉ vụ án hình sự, Công an huyện Đức Thọ đang xem xét củng cố hồ sơ để xử lý ông Quang về những tội danh khác theo quy định của pháp luật. “Hiện nay chúng tôi đang tích cực truy tìm tung tích ông Quang để trong thời gian sớm nhất ông này phải trình diện làm rõ những vấn đề liên quan”.

Mặc dù rút lại đơn tố cáo chồng nhưng trao đổi với PV Dân trí, bà Bé vẫn tỏ ra cứng rắn, cho biết đối với chồng bà không còn tình cảm yêu thương, sắp tới bà sẽ làm thủ tục ly hôn hoặc ly thân với chồng.

Có mặt tại nhà bà Bé để động viên người phụ nữ tội nghiệp này vào trưa 13/2, chị Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn Đức Thọ, bày tỏ quan điểm: “Ông Quang đã hành hung vợ quá nhiều lần, chúng tôi và chính quyền địa phương đã khuyên răn nhiều lần nhưng ông Quang vẫn không nghe, còn bà Bé thì quá nặng tình mà phải chịu đựng.
Người vợ bị hành hạ suốt 28 năm rút đơn khởi kiện chồng - 2
Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Đức Thọ (phải) thăm hỏi, động viên bà Bé
 
Chúng tôi vẫn mong muốn ông bà ấy đoàn tụ, tuy nhiên vì lo ngại ông Quang tái diễn những hành vi bạo lực nên Hội Phụ nữ thị trấn Đức Thọ tư vấn bà Bé tạm sống ly thân một thời gian”.

Văn Dũng - Huy Thái