1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người biểu tình Iran xông vào sứ quán Anh đập phá

(Dân trí) - Những người biểu tình Iran tại thủ đô Tehran hôm nay đã xông vào toà nhà đại sứ quán Anh, hạ cờ Anh và ném các tài liệu qua cửa sổ.

 
Người biểu tình Iran xông vào sứ quán Anh đập phá - 1

Một cuộc biểu tình phản đối các biện pháp cấm vận của Anh bên ngoài đại sứ quán Anh ở Tehran.
 
Các nguồn tin cho biết những người biểu tình là các sinh viên đã hạ lá cờ Anh, đốt nó và thay bằng lá cờ Iran.

Truyền hình Iran cũng quay cảnh những người biểu tình ném đá vào cửa sổ đại sứ quán và làm vỡ kính.

Động thái trên diễn ra sau khi Iran hạ cấp quan hệ với Anh để trả đũa các biện pháp cấm vận mà các nước phương Tây áp đặt đối với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này.

Các sinh viên đã xô xát với cảnh sát chống bạo động và hô lớn “đại sứ quán Anh phải bị tiếp quản” và “cái chết với nước Anh”, AP đưa tin.

Một người biểu tình được cho là đã cầm và vẫy một bức ảnh của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Hôm Chủ nhật, quốc hội Iran đã bỏ phiếu hạ cấp quan hệ ngoại giao với Anh xuống cấp đại biện lâm thời, đồng nghĩa việc trục xuất đại sứ Anh khỏi Tehran, sau khi Bộ tài chính Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt lên các ngân hàng Iran, cáo buộc họ hỗ trợ chương trình hạt nhân của nước Cộng hoà Hồi giáo.

Phương Tây nghi ngờ Iran đang bí mật sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình hạt nhân dân sự nhưng Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hoà bình.
 
Xem video:
 

Ninh Nhi
Theo AP, BBC