1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức: Iran rất hối tiếc về vụ đập phá sứ quán Anh

(Dân trí) - Ngoại trưởng Đức cho hay người đồng cấp Iran rất lấy làm tiếc về vụ người biểu tình xông vào sứ quán Anh tại Tehran đập phá vào tuần trước.

Đức: Iran rất hối tiếc về vụ đập phá sứ quán Anh - 1

Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle (phải) và người đồng cấp Iran Ali Akbar Salehi trong cuộc gặp song phương bên lề hội nghị toàn cầu về tương lai Afghanistan.

Bộ Ngoại giao Đức hôm qua cho hay Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết ông “vô cùng lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra” và cam kết “sẽ làm hết mình để ngăn chặn sự việc tái diễn”.

 

Thông tin trên được đưa ra khi Ngoại trưởng Iran và người đồng cấp Đức có cuộc đàm phán song phương tại Bonn, trước hội nghị toàn cầu về tương lai của Afghanistan, bắt đầu diễn ra vào ngày hôm nay.

 

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức cho biết, Ngoại trưởng Westerwelle đã nhấn mạnh vụ tấn công vào một trong những cơ quan ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) “được xem là vụ tấn công trực tiếp nhằm vào cơ quan ngoại giao của tất cả các nước thành viên EU”.

 

Ngoại trưởng Đức Westerwelle cũng kêu gọi Iran phối hợp với cộng đồng quốc tế để làm rõ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

 

Trong khi đó, Iran kêu gọi phương Tây tránh làm căng thẳng thêm mối quan hệ ngoại giao với nước này và cho rằng vụ xông vào sứ quán Anh chỉ là vấn đề giữa riêng Tehran và London.

 

Anh đã đóng cửa sứ quán sau vụ việc và trục xuất toàn bộ các nhà ngoại giao Iran khỏi London. Vụ việc trở nên căng thẳng khi nhiều nước khác triệu đại sứ tại Iran về nước, như Pháp, Đức, Italia và Hà Lan.

 

Ngoài ra, Pháp còn đang đưa một số nhà ngoại giao và gia đình họ rời khỏi Tehran để đảm bảo an toàn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp hôm thứ bảy vừa qua cho biết. Song động thái này chỉ là tạm thời.

 

“Chính phủ Anh đang cố gắng mở rộng vấn đề giữa hai nước sang các nước châu Âu khác”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết trên hãng thông tấn bán chính thức Fars.

 

“Nhưng dĩ nhiên chúng tôi đã nói với các nước châu Âu không để ảnh hưởng mối quan hệ với chúng ta vì vấn đề giữa Iran và Anh”.

 

Liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, hôm thứ năm vừa qua các quốc gia phương Tây đã thắt chặt trừng phạt Iran, với EU mở rộng danh sách đen trừng phạt đối với các cá nhân và công ty Iran còn thượng viện Mỹ thông qua biện pháp có thể khiến Iran bị gián đoạn nghiêm trọng về nguồn thu từ dầu mỏ, nguồn thu chủ yếu của Tehran.

 

Phan Anh
Theo Reuters