1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An: 5 xã với hơn 10 ngàn dân đang bị cô lập vì mưa lũ

(Dân trí) - 5 xã với hơn 10 ngàn dân của huyện Con Cuông, Nghệ An vẫn đang bị cô lập vì đường xá, cầu cống, tràn... đã bị nước lũ cuốn trôi, ngập sâu từ 1-2m.

Trao đổi với Dân trí chiều tối ngày 12/9, ông Hoàng Đình Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết, hiện trên địa bàn huyện có 5 xã gồm: Môn Sơn, Bình Chuẩn, Mậu Đức, Thạch Ngàn và Đôn Phục đang bị cô lập bởi nước lũ quá lớn. Theo ông Tuấn, tại các xã bị cô lập, các phương tiện như ô tô, xe máy không thể tiếp cận được, chỉ có cách đi bộ hàng giờ đồng hồ. Hiện mưa lớn và mực nước sông Lam ở Con Cuông vẫn tiếp tục lên nhanh.

Riêng con đường nhựa vào xã Môn Sơn đã bị lũ cắt đứt, giao thông và mọi con đường tiếp cận với xã này không thể vào được; trong khi đó xã Thạch Ngàn cũng đang bị nước lũ bao vây chưa tiếp cận được trung tâm xã. 4 xã nằm ở tả ngạn sông Lam đang phải gồng gánh nước sông này dâng cao và tiếp tục lên nhanh trong đêm nay và ngày mai.

“Hiện ở địa bàn Con Cuông chúng tôi mưa lũ phức tạp lắm. Đến thời điểm này (chiều tối 12/9 - PV) có 5 xã nói trên các phương tiện như ô tô, xe máy không thể tiếp cận được, chỉ còn cách đi bộ mới có thể tiếp cận được. Chúng tôi đã chỉ đạo trực tiếp cán bộ trên địa bàn toàn huyện xuống tận các xã đôn đốc thực hiện các biện pháp cấp bách như cùng dân chuyển đồ đạc của các hộ ở vùng cơ nguy cơ bị sạt lở mới, không cho trẻ em đi bắt cá dọc theo con suối tránh nguy cơ nước lũ cuốn trôi... Hiện huyện cũng đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Vi Thị Mùi và cháu Vi Thị Dung chết trong lũ”, ông Hoàng Đình Tuấn cho biết.

Hiện mưa lớn trên địa bàn huyện Con Cuông đã làm cho các khe suối, cầu tạm bị trôi hết, đường sạt lở. Trong đó, con đường từ xã Mậu Đức đi xuống Thạch Ngàn bị sạt lở nặng, bản Kẻ Nóc - xã Mậu Đức cũng bị sạt lở chung cảnh tương tự.. Riêng bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn là bản bị thiệt hại nặng nhất khi có 2 mẹ con chị Vi Thị Mùi và con gái Vi Thị Dung (học lớp 6) bị chết do nước lũ cuốn trôi; 5 ngôi nhà bị cuốn trôi, 2 nhà sập và hàng trăm ha lúa, rau màu bị hư hỏng nặng do ngập lụt; 6 cột điện cao thế bị gãy đổ... theo đó, thông tin liên lạc bị mất hoàn toàn.

Còn theo một cán bộ huyện Con Cuông cho biết, ngay từ hôm qua 11/9 một số cán bộ vào với bà con bản Kẻ Gia đến chiều tối nay (12/9) vẫn chưa thể liên lạc được cả thông tin điện thoại cũng như đường bộ.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp trong ngày 12/9, chủ tịch UBND huyện Con Cuông có công điện yêu cầu ngành giáo dục huyện này cho hơn 10.000 học sinh khối THCS và Tiểu học nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng. Riêng trên địa bàn huyện này có 3 trường học bị ngập lụt nặng gồm: Trường tiểu học Cam Lâm với 300 em, Thạch Ngàn 400 em và Bồng Khê 150. Ngày mai 13/9, huyện Con Cuông cũng chỉ đạo các trường học trên địa bàn tùy vào tình hình thực tế mưa lũ diễn biến thế nào thì sẽ ứng phó để cho các em học hay nghỉ phải báo cáo với Phòng giáo dục biết.

Do mưa to liên tục nhiều ngày đã gây lũ lớn tại một số xã trong huyện có gần 40 ngôi nhà bị ngập mái, hàng trăn ha ngô vừa trỉa xong bị ngập hỏng, các cầu tạm trên các sông, suối bị trôi, các xã vùng tả ngạn sông Lam hiện đang bị cô lập hoàn toàn. Hiện, Huyện uỷ, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo khắc phục, giải quyết nơi ở cho các hộ dân bị ngập lụt, cứu đói lương thực kịp thời, khẩn trương di dời những hộ ở vùng có nguy cơ bị ngập, lở đất.

Theo tin của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, trong ba ngày vừa qua do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ nối với Vùng áp thấp trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, kết hợp với hoạt động mạnh của đới gió đông, nên ở Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, đã gây ra một đợt lũ lớn trên sông Hiếu và sông Cả. Mực nước lúc 16h00 ngày 12/9: Trên sông Hiếu tại Quỳ Châu: 71.42m, tại Nghĩa Khánh: 38.69m; Trên sông Cả tại Thạch Giám: 64.46m, Dừa: 22.44m xấp xỉ báo động II, tại Đô Lương: 15.76m dưới báo động II là 0,24m, tại Nam Đàn: 6.90m ngang báo động II.

Dự báo sáng mai (13/9) mực nước trên sông Cả, tại Dừa có khả năng ở mức: 22.50 m, ở mức báo động II; tại Nam Đàn có khả năng lên: 7.20 m, trên mức báo động II: 0.30m và sau đó còn duy trì trong nhiều ngày. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát lệnh Báo động II trên sông Cả.

Thiệt hại 365 tỷ đồng

Báo cáo mới nhất từ BPCLB - TKCN Nghệ An đến 16 giờ ngày 12/9, Nghệ An đã thiệt hại về kinh tế lên tới 365 tỷ đồng.

Trong đó thiệt hại lớn nhất về người có 3 người chết: Chị Vi Thị Mùi 40 và con gái là Vi Thị Dung học lớp 6 bị lũ cuốn trôi đã tìm thấy xác vào sáng 12/9; Ông Hoàng Văn Quý 42 tuổi, xóm Canh, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, bị lũ cuốn trôi đã tìm thấy xác sáng ngày 12/9.

Có 776 nhà bị ngập, sập, sạt lở và phải di dời; hơn 670 con gia cầm, lợn và trâu bị lũ cuốn trôi; 8.613 ha lúa bị ngập; gần 8.000 ha rau màu, ngô, cây công nghiệp, mía, lạc, sắn nguyên liệu... bị ngập và hư hỏng; có 81 cầu máng, đập nước vừa và nhỏ, đạp tràn và cống bị hư hỏng nặng; 31.000 m đất đá bị sạt lở; Đường giao thông sạt lở: 5.145 m3. Đường giao thông bị sạt lở: 16.137m; giao thông bị ngập: 10.000m; có 39 cầu nhỏ, cầu tạm, tràn bị hư hỏng, cuốn trôi; 680ha ao hồ bị ngập mất trắng; Cột điện cao thế bị gãy đổ: 14 cột; 137 lò gạch bị ngập. Ước tính thiệt hại: 365, 264 tỷ đồng.

 
 Một số hình ảnh mưa lũ tại Nghệ An chiều tối ngày 12/9:
 
Nghệ An: 5 xã với hơn 10 ngàn dân đang bị cô lập vì mưa lũ - 1
Nước từ sông Lam chạy qua cống ở quốc lộ 7 gây ngập lụt một số nhà dân ở Con Cuông.
 
Nghệ An: 5 xã với hơn 10 ngàn dân đang bị cô lập vì mưa lũ - 2
Cánh đồng ngô Con Cuông bị lũ nhấn chìm.
Nghệ An: 5 xã với hơn 10 ngàn dân đang bị cô lập vì mưa lũ - 3
Một bến đò tại Con Cuông đã chìm trong lũ sông Lam
Nghệ An: 5 xã với hơn 10 ngàn dân đang bị cô lập vì mưa lũ - 4
Bãi bồi ven sông Lam mênh mông biển nước khi nhấn chìm hàng trăm ha ngô tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn.
Nghệ An: 5 xã với hơn 10 ngàn dân đang bị cô lập vì mưa lũ - 5
Nghệ An: 5 xã với hơn 10 ngàn dân đang bị cô lập vì mưa lũ - 6
Nghệ An: 5 xã với hơn 10 ngàn dân đang bị cô lập vì mưa lũ - 7
Nông dân hạ lưu vùng Nam Đàn chạy lũ gặt vừng.
Nghệ An: 5 xã với hơn 10 ngàn dân đang bị cô lập vì mưa lũ - 8
Nghệ An: 5 xã với hơn 10 ngàn dân đang bị cô lập vì mưa lũ - 9
Nghệ An: 5 xã với hơn 10 ngàn dân đang bị cô lập vì mưa lũ - 10
Nghệ An: 5 xã với hơn 10 ngàn dân đang bị cô lập vì mưa lũ - 11
Nông dân Nam Đàn phải chạy lũ bới sắn non bán
Nghệ An: 5 xã với hơn 10 ngàn dân đang bị cô lập vì mưa lũ - 12
Nghệ An: 5 xã với hơn 10 ngàn dân đang bị cô lập vì mưa lũ - 13
Nghệ An: 5 xã với hơn 10 ngàn dân đang bị cô lập vì mưa lũ - 14
Nước sông Lam ở hạ nguồn đang lên rất nhanh
 
Nguyễn Duy - Cao Thái - Hoàng Lam