Nghệ An:

Quốc lộ 7 lại lở lói sau mưa lũ

(Dân trí) - Chưa đầy 3 ngày mưa như trút nước, nhiều tuyến đường huyết mạch ở miền Tây xứ Nghệ đã bị ngập lụt, sạt lở đến kinh hoàng. Trong đó, quốc lộ 7 ngồn ngang hàng trăm điểm đất, đá rơi từ núi xuống gây ách tắc giao thông.

Quốc lộ 7 lại lở lói sau mưa lũ  - 1
Sạt lở ta luy, gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 7.
 
Liên tục từ ngày 8/9 đến nay, trên địa bàn Nghệ An đã xảy ra mưa to đến rất to làm ngập úng hầu hết các huyện dọc trên tuyến quốc lộ 1A. Đặc biệt nhiều tuyến đường như Quốc lộ 48, 48C sạt lở, ngập lụt tắc giao thông tại các vị trí km90 - km 91 bản Cạp Chạng, xã Yên Hòa, Yên Thắng - huyện Tương Dương.
 
Trong khi đó quốc lộ 7 bị ngập nước, sạt lở ta luy làm ách tắc giao thông các vị trí trên đoạn km129 - km180 thuộc địa bàn xã Tam Quang, Khe Nần, Tam Thái, Lưu Kiền - huyện Tương Dương. 
 
Quốc lộ 7 lại lở lói sau mưa lũ  - 2
Biển cảnh báo các điểm sạt lở làm không xuể.
 
Khung cảnh nhà ông Lang Văn Hải (bản Na Tổng, xã Tam Thái, huyện Tương Dương) sống gần cạnh quốc lộ 7 tan hoang vì đất đá lở. Ông Hải cho biết, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 11/9, khi mọi người đang ngủ thì bỗng dưng đất đá, nước đổ ập xuống từ trên núi. Chỉ trong chốc lát toàn bộ hai bức tường phía sau gia đình ông đã bị hàng trăm m3 đất, đá, nước đổ ập xuống, đẩy sập hoàn toàn, rất may không có người bị thương. Số lượng đất đá, nước ngay sau đó tràn xuống quốc lộ 7...
 
Quốc lộ 7 lại lở lói sau mưa lũ  - 3
Nhà ông Hải bị đất, đá "tập kích".
 
Riêng tỉnh lộ 598A, tại tràn km1+400 nước ngập sâu 1,8m; tràn km21+900, nước ngập sâu 1,7m; km23+800, nước ngập sâu 3,5m; km46+300, nước ngập sâu 2,5m; Cầu tràn Hiếu km52+300, nước ngập sâu 3,0m; Cầu tràn Dinh km57+00, nước ngập sâu 2,3m. Tương tự, tỉnh lộ 598B: tại tràn km3+700: nước ngập sâu 0,5m; km8+300: nước ngập sâu 0,5m... Hầu hết các điểm ngập nước đều gây ách tắc giao thông.
Quốc lộ 7 lại lở lói sau mưa lũ  - 4
Hàng trăm điểm sạt lở nhỏ như này khắp tuyến đường.

Sở giao thông vận tải tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để tiến hành cắm tiêu, cử người trực và phân luồng đảm bảo giao thông.

Để phòng tránh tai nạn, thiệt hại có thể xảy ra, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, UBND các địa phương triển khai phương án thu hoạch hoa màu và khơi thông dòng chảy, xả lũ tại các hồ đập có nguy cơ bị vỡ...
  
Nguyễn Duy