1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hong Kong sẽ trả lại 9 xe bọc thép cho Singapore

(Dân trí) - Cơ quan đối ngoại của Hong Kong hôm nay 24/1 cho biết 9 xe bọc thép của Singapore bị Hong Kong thu giữ cách đây 2 tháng sẽ được trả lại, chấm dứt những tranh cãi ngoại giao giữa các bên suốt thời gian qua.

Các xe bọc thép của Singapore bị tạm giữ tại Hong Kong từ cuối tháng 11/2016. (Ảnh: SCMP)
Các xe bọc thép của Singapore bị tạm giữ tại Hong Kong từ cuối tháng 11/2016. (Ảnh: SCMP)

Theo SCMP, thông báo của Bộ Ngoại giao Singapore ngày 24/1 cho biết Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh đã gửi thư cho Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long để “thông báo với ông Lý rằng chính quyền Hong Kong đã hoàn tất các cuộc điều tra và sẽ trao trả các xe bọc thép Terrex của Lực lượng vũ trang Singapore (SAF) cùng các trang thiết bị liên quan cho chính phủ Singapore”.

“Đây là một kết quả tích cực. Thủ tướng Lý Hiển Long đã phúc đáp thư của Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh và cảm ơn sự hỗ trợ của Hong Kong trong việc giải quyết vấn đề này”, thông báo cho biết thêm.

Trước đó, Hải quan Hong Kong hôm 23/11/2016 đã thu giữ 9 xe quân sự bọc thép của Singapore và một số thiết bị khác trong 12 container được vận chuyển từ Đài Loan tới Singapore sau cuộc diễn tập quân sự. Các phương tiện này đã bị thu giữ tại cảng Kwai Chung, Hong Kong trong một vụ việc mà Bộ Quốc phòng Singapore miêu tả là do các vấn đề giấy phép.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Lý Hiển Long đã viết thư cho ông Lương Chấn Anh để nhấn mạnh lại các quyền chủ quyền của Singapore đối với 9 xe bọc thép và yêu cầu trả lại ngay tức thì các phương tiện này.

Sau khi Bộ Ngoại giao Singapore đưa ra thông báo trên, ông Roy Tang Yun-kwong, một quan chức cấp cao của Hải quan Hong Kong, cho biết 9 xe bọc thép bị thu giữ “do bị nghi ngờ vi phạm luật của Hong Kong”.

Sau khi các xe bọc thép của Singapore bị Hong Kong tạm giữ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trao công hàm cho phía Singapore nhằm phản đối các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc có những trao đổi chính thức với Đài Loan, trong đó có trao đổi và hợp tác quân sự.

Thành Đạt

Theo SCMP