1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Vụ xô xát ở nhà máy Samsung: 4 công nhân bị bắt vì "lộ" trên clip

(Dân trí) - Sau khi nghiên cứu các đoạn clip được đăng tải cùng nhiều tài liệu chứng cứ thu thập từ hiện trường, Công an huyện Phổ Yên, (Thái Nguyên), đã thực hiện lệnh khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng là công nhân có hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Vụ xô xát ở nhà máy Samsung: Bắt 4 công nhân vì bị lộ trên clip

4 công nhân bị cáo buộc tham gia trực tiếp vào vụ xô xát tại nhà máy Samsung Thái Nguyên đã bị bắt tạm giam.

4 công nhân bị cáo buộc tham gia trực tiếp vào vụ việc xô xát, gây rối trật tự công cộng đang làm việc cho nhà máy Samsung Thái Nguyên bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “gây rối trật tự công cộng” gồm: Bùi Xuân Khánh Đạt, ( 27 tuổi, trú tại Thanh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An); Đặng Thanh Hải, (32 tuổi, trú tại xã Lương Sơn, TP Thái Nguyên); Đỗ Văn Thuận, (24 tuổi, trú tại Đình Xá, Bình Lục, Hà Nam) và Kiều Văn Quang, (28 tuổi, Ứng Hoà, Hà Nội).

Một nguồn tin cho biết, các đoạn clip được đăng tải cùng nhiều băng hình nghiệp vụ được thực hiện tại hiện trường là một trong những căn cứ để cơ quan điều tra tiến hành điều tra hành vi của các đối tượng trực tiếp tham gia vụ xô xát gây mất an ninh trật tự tại nhà máy Samsung Thái Nguyên.

Sau vụ xô xát, lực lượng CSCĐ đã phải cắm chốt tại chỗ để đảm bảo ANTT tại nhà máy.

Sau vụ xô xát, lực lượng CSCĐ đã phải cắm chốt tại chỗ để đảm bảo ANTT tại nhà máy.

Trước đó vào ngày 9/1, vụ việc xô xát giữa lực lượng bảo vệ nhà máy Samsung và công nhân khiến 13 người bị thương, nhiều tài sản là xe máy, công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ và công nhân bị hư hỏng hoàn toàn.

Hiện vụ việc vẫn đang được được cơ quan CA tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuấn Hợp