1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Nhiều nhân viên Samsung trộm linh kiện, thiệt hại hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Bằng nhiều thủ đoạn, một nhóm nhân viên Công ty TNHH Samsung thuộc KCN Yên Phong - Bắc Ninh đã móc nối với nhóm “đạo chích” trộm cắp hàng chục nghìn bộ vi xử lý (AP chip) điện thoại Galaxy S3 và mắt camera gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Sự việc bắt đầu từ ngày 21/8/2012, Công ty TNHH SamSung Electronics Việt Nam thuộc KCN Yên Phong  - Bắc Ninh có công văn số 16812- CV- SEV đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh xem xét vào cuộc điều tra những vụ trộm cắp bộ vi xử lý chính (AP chip) điện thoại Galaxy-S3 xảy ra liên tiếp tại Công ty. 

Công ty Samsung có địa bàn rộng với nhiều phân xưởng sản xuất, có khoảng 22 nghìn công nhân và nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất chia làm 2 ca, làm việc 24/24 giờ. Ngoài ra còn một lượng lớn công nhân thuộc các nhà thầu tham gia xây dựng mở rộng Công ty và công nhân vệ sinh làm việc trong Công ty. Do đó công tác quản lý tài sản gặp rất nhiều khó khăn. Trị giá tài sản bị mất trộm rất lớn gồm hàng chục nghìn các linh kiện điện thoại, linh kiện camera và điện thoại. 

Nhiều nhân viên Samsung trộm linh kiện thiệt hại hàng chục tỷ đồng
Hàng chục nghìn linh kiện điện tử trị giá hàng chục tỷ đồng bị các đối tượng trộm cắp bán giá rẻ mạt.

Xác định đối tượng trộm có thể công nhân trong công ty móc nối với các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp để tuồn hàng ra bên ngoài tiêu thụ, ngày 25/8, Ban giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định số 679/CAT(PC45) xác lập chuyên án mang bí số “0812TS” và thành lập Ban chuyên án điều tra.

Sự việc đã dần lộ sáng, Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một ổ nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn gồm: Nguyễn Văn Tạ (SN 1992), trú tại Trại 1, Phượng Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang và Nguyễn Văn Đức (SN 1990), trú tại xóm 3 - Nam Sơn - Đô Lương - Nghệ An cùng là công nhân của bộ phận Sub Công ty Samsung. Nguyễn Văn Nam (SN 1993), trú tại Phong Xá - Đông Phong - Yên Phong (Bắc Ninh) và Nguyễn Đức Trọng (SN 1980), trú tại Khu 8 - Đại Phúc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh làm nghề sửa chữa, mua bán điện thoại di động.

Phòng PC45 đã thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng, xác định đối tượng Tạ và Đức trộm cắp tài sản tại Công ty Samsung. Cơ quan công an đã vận động Nguyễn Văn Tạ đến đầu thú. Từ lời khai của Tạ, và các tài liệu chứng cứ khác, ngày 10/9, Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đức, Nam, Trọng. Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đó, ngày 5/9 cả Tạ và Đức đều làm ca ngày, buổi chiều cùng ngày trong quá trình làm việc, Tạ và Đức mỗi người lấy khoảng gần 300 chiếc cụm chụp hình (Camera) thuộc linh kiện điện thoại GT-I9300 giấu vào trong quần lót. Đến khoảng 17h30 hết ca làm việc, lợi dụng lúc đông công nhân tan ca, cả hai mang Camera thoát ra khỏi công ty bán cho cửa hàng sửa chữa điện thoại của Nguyễn Văn Nam.

2 đối tượng bán 547 chiếc với giá 12 nghìn/chiếc, được hơn 6,5 triệu đồng. Trước đó, Tạ khai đã cùng Đức trộm cắp 5 lần được khoảng 730 chiếc. Đức khai đã cùng Tạ lấy trộm 14 lần được khoảng 1.600 chiếc bán cho Nam với giá 8 đến 12 nghìn/ chiếc. 

Đối tượng Nguyễn Văn Đức bị bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Văn Đức bị bắt giữ.

Đối tượng Nam khai nhận đã mua của Đức và Tạ 13 lần, tổng khoảng 1.600 chiếc với giá từ 8 đến 12 nghìn/chiếc. Sau đó, Nam mang bán lại toàn bộ cho Nguyễn Đức Trọng với giá 30 nghìn/chiếc. Trọng lại đem bán toàn bộ số linh kiện điện trên Hà Nội với giá 40 nghìn /chiếc. Trong khi đó, theo báo cáo của Công ty Samsung thì 1 chíp điện thoại như vậy có giá 687.000đ, giá mội chiếc điện thoại Galaxy S3 là 14,9 triệu đồng.

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Tạ, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Đức Trọng cùng về tội trộm cắp tài sản. Cơ quan công an đã thu giữ được 950 Camera và 3 chiếc điện thoại di động galaxy S3 do Nguyễn Đức Trọng giao nộp, nhiều vỏ máy, pin, sạc điện thoại Samsung thu tại nhà Nguyễn Đức Trọng và Nguyễn Văn Nam.

Đấu tranh khai thác mở rộng các đối tượng trộm cắp trong ổ nhóm trên, Cơ quan công an đã tiếp tục lôi ra ánh sáng một ổ nhóm trộm cắp điện thoại Galaxy trong công ty Samsung. Từ lời khai của chủ cửa hàng điện thoại Nguyễn Văn Nam về việc Nguyễn Tiến Vĩnh (SN 1987), trú tại Đông Xá - Đông Phong - Yên Phong - Bắc Ninh nhờ Nam bán hộ 5 chiếc điện thoại Galaxy S3 cho Nguyễn Đức Trọng. 

Ngày 8/9, các đối tượng Nguyễn Tiến Vĩnh, Nguyễn Khắc Thực (SN 1987), trú tại xóm 3 - Yên Viên - Vân Hà - Việt Yên - Bắc Giang và Nguyễn Văn Hưởng (SN 1989), trú tại xóm 1 - Yên Viên - Vân Hà - Việt Yên - Bắc Giang bị triệu tập và đã khai nhận:

Nguyễn Tiến Vĩnh, Nguyễn Khắc Thực đều là công nhân một công ty thang máy tại Hà Nội được công ty giao nhiệm vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thang máy tại Công ty Samsung. Ngày 30/8, trong quá tŕnh lắp đặt, sửa chữa thang máy, Thực đã móc nối với Nguyễn Văn Hưởng đang làm tại phòng kỹ thuật của công ty Samsung lấy trộm 20 chiếc máy điện thoại Samsung Galaxy S3. 

Thực chia cho Vĩnh 5 chiếc. Vĩnh đem 4 chiếc bán cho Nguyễn Văn Nam với giá 8,8 triệu/chiếc. Còn 15 chiếc, Hưởng đem bán cho một người lạ mặt ở quận Long Biên - Hà Nội với giá 8 triệu/chiếc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh tạm giam đối với: Nguyễn Tiến Vĩnh, Nguyễn Khắc Thực, Nguyễn Văn Hưởng.

Chưa dừng lại, một ổ nhóm trộm cắp tiếp theo đã sa lưới từ kết quả đấu tranh khai thác hai ổ nhóm trên. Cơ quan công an nhận thấy các đối tượng chỉ khai nhận gây ra các vụ án trộm cắp tài sản là điện thoại di động  và linh kiện Camera, không trộm cắp các loại chíp  điện tử của Công ty Samsung như theo đơn trình báo.
 
Qua rà soát xác minh, Phòng PC45 thấy nổi lên hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn gồm: Lục Văn Báu (SN 1992), trú tại Nà Sa - Bế Triều - Hạ An - Cao Bằng và Trần Văn Quang (SN 1993), trú tại xóm 3 - Bồi Sơn - Đô Lương - Nghệ An cùng là công nhân trong Công ty Samsung. 

Các đối tượng sa lưới mới biết rằng trị giá số tài sản thiệt hại mà chúng gây ra vô cùng lớn.
Các đối tượng sa lưới mới biết rằng trị giá số tài sản thiệt hại mà chúng gây ra vô cùng lớn.

Quang đã bỏ làm việc ở công ty Samsung không có lí do từ đầu tháng 9/2012. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC45 đã vận động Báu và Quang đến Cơ quan điều tra đầu thú. Từ khai nhận của Quang, Báu, ngày 20/9,  Phòng PC 45 ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Hiền (SN 1989), trú tại Ê Cách - Đông Tiến - Yên Phong -  Bắc Ninh, làm nghề sửa chữa, mua bán điện thoại di động. 2 “đồng nghiệp” của Quang cũng bị bắt khẩn cấp gồm: Phạm Công Ngọc (SN 1993), trú tại Trung Khánh - Nghĩa Khánh - Nghĩa Đàn - Nghệ An và Hà Ngọc Hoàng (SN 1982), trú tại Hưng Định - Sầm Dương - Sơn Dương -  Tuyên Quang đều là công nhân xây dựng trong Công ty Samsung.  

Các đối tượng bàn với nhau tách cuộn linh kiện điện thoại để bán. Cứ tách được một cuộn linh kiện điện thoại, Quang trả cho Báu và Ngọc 15 triệu đồng. Ngay sau đó, Báu đã lấy được khoảng hơn 2000 linh kiện loại chip nguồn có mã 2CPOWER 1203-006851. Còn Ngọc trộm cắp được 4000 linh kiện loại chip nguồn có mã 2CPOWER 1203-006851. Toàn bộ số linh kiện trộm cắp được Hoàng mang đi bán được 50 triệu đồng.

Ngoài ra, Báu còn khai nhận đã lấy trộm 800 linh kiện cất giấu tại nhà vệ sinh công ty nhưng sau đó lại bị tên “đạo chích” khác cao tay cuỗm mất. Quang khai nhận một mình trộm trót lọt được 14.000 bộ vi xử lý chip điện thoại Galaxy S3 đưa cho Hoàng bán cho Hiền, được Hoàng chia mỗi lần 40 triệu đồng. Tổng 7 lần được 280 triệu đồng và lần cuối lấy 2 cuộn linh kiện điện thoại khoảng 10.000 chíp linh kiện điện thoại giấu dưới sàn kho MM của công ty Samsung nhưng chưa kịp mang ra ngoài thì bị bắt giữ. 

Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ra các quyết định khởi tố bị can đối với: Lục Văn Báu, Trần Văn Quang, Nguyễn Hữu Hiền, Phạm Công Ngọc, Hà Ngọc Hoàng đều về tội trộm cắp tài sản, thu giữ 270 triệu đồng do người nhà của Trần Văn Quang tự nguyện giao nộp.

Trong các vụ án này, các đối tượng tham gia trộm cắp, tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành khác nhau, khi bị phát hiện thì đều bỏ trốn gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt đối tượng. Hiện còn hai đối tượng đang bỏ trốn là Hà Ngọc Hoàng và Phạm Công Ngọc.

Sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đoàn Thế Cường