1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Vụ hai băng giang hồ hỗn chiến: “Đại ca” giang hồ sa lưới

(Dân trí) - “Đại ca” cầm đầu một băng nhóm giang hồ “có số” cùng 15 tên đàn em và nhiều loại vũ khí nguy hiểm đã bị lực lượng trinh sát bắt gọn trong cuộc truy quét tội phạm.

Vụ hai băng giang hồ hỗn chiến: “Đại ca” giang hồ sa lưới - 1
Các đối tượng trong băng giang hồ do Mười “Thu” cầm đầu bị bắt rạng sáng 23/9 (Ảnh V.B)

Chiều 23/9, cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An vẫn đang phối hợp với công an tỉnh Bình Dương mở rộng điều tra về băng nhóm giang hồ do đối tượng Nguyễn Trọng Mười (tự Mười “Thu”, 33 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú khu phố Bình Dương 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cầm đầu. Cũng liên quan đến vụ án này, 15 nghi can khác đã bị công an tạm giữ nhằm phục vụ quá trình điều tra.

Trước đó, trong đêm 22, rạng sáng 23/9, sau khi nhận được tin mật báo về một cuộc hỗn chiến sắp xảy ra trên địa bàn, công an thị xã Dĩ An đã động hơn 50 cán bộ chiến sĩ cùng phối hợp với cảnh sát cơ động công an tỉnh đồng loạt ập vào nhà trọ số ở số 95/25A khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An.

Lúc này Mười “Thu” cùng hàng chục tên đà đàn em đang tập trung phía trước nhà trọ trên; thấy bóng dáng công an, cả nhóm giang hồ bỏ chạy toán loạn, đồng thời ném hung khí vào khu vực cây cối um tùm xung quanh nhà trọ.

Tuy nhiên, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ 16 đối tượng đưa về trụ sở làm rõ. Các trinh sát con lại được cắt cử tìm kiếm hung khí mà nhóm giang hồ tẩu tán. Rạng sáng 23/9, công an đã phát hiện thu giữ 3 khẩu súng cùng nhiều hộp đạn, 1 áo giáp chống đạn, 17 mã tấu…

Lời khai của các đối tượng tại cơ quan điều tra cho thấy, Mười “Thu” chính là đối tượng cầm đầu băng giang hồ này. Cái tên Mười “Thu” đối với công an thị xã Dĩ An không còn xa lạ bởi Mười “Thu” không chỉ liên quan các đường dây trộm cắp tiêu thụ xe gian mà còn chuyên bảo kê nhà hàng, thực hiện các “hợp đồng” đâm chém.

Với bản chất liều lĩnh, gian xảo, Mười “Thu” rất ít khi xuất đầu lộ diện. Mọi việc hắn thường giao cho những tên đàn em thân tín nhất đảm nhiệm nên việc giăng lưới và bắt quả tang đối tượng này của lực lượng chức năng gặp khá nhiều khó khăn.

Cụ thể, vào tháng 4/2011, 2 đàn em của Mười “Thu” bị công an phường An Bình bắt giữ khi đang tiêu thụ xe gắn máy không rõ nguồn gốc. Chính các đối tượng này từng khai là làm theo mệnh lệnh của Mười “Thu”. Tuy nhiên, khi được mời lên làm việc, Mười “Thu” chối bay.

Vụ hai băng giang hồ hỗn chiến: “Đại ca” giang hồ sa lưới - 2
Số hung khí công an thu được tại phòng trọ và khu vực xung quanh nhà Mười “Thu” (Ảnh V.B)

Trước một vụ án liên quan đến các băng giang hồ cộm cán, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh thành lập chuyên án để điều tra làm rõ, truy bắt những tên giang hồ đang lập “thế giới ngầm”để bành chướng.

Theo đánh giá của công an tỉnh Bình Dương, hiện tại điểm “nóng” nhất vẫn là vùng giáp ranh 3 tỉnh Bình Dương - Đồng Nai - TPHCM vẫn còn khoảng 20 băng nhóm có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, chủ yếu là các hành vi đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật, trộm cắp...

Hiện các ngành chức năng đang phối hợp triệt phá các băng nhóm còn lại.

Trung Kiên