1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Chặn đứng cuộc hỗn chiến, thu 4 khẩu súng và hàng chục mã tấu

(Dân trí) - Hơn 50 trinh sát được huy động đến một khu nhà trọ để chặn đứng cuộc hỗn chiếc của các băng nhóm giang hồ. 4 khẩu súng các loại cùng gần 50 cây dao, mã tấu đã được thu giữ.

Chặn đứng cuộc hỗn chiến, thu 4 khẩu súng và hàng chục mã tấu - 1
Rạng sáng 23/9, công an vẫn đang tiến hành kiểm tra toàn bộ khu nhà trọ (Ảnh Nguyệt Triều)

Rạng sáng 23/3, công an thị xã Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương vẫn đang mở rộng, truy xét các nghi can có liên quan đến một vụ thanh toán nhau giữa các băng nhóm giang hồ tại khu vực nhà trọ của bà Nguyễn Thị Nguyệt tại khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An.

Bước đầu, công an đã xác định được 6 nghi can (quê Nghệ An, Hà Tĩnh, tạm trú tại khu phố Bình Đường 4, phường An Bình) có liên quan trực tiếp đến vụ chuẩn bị thanh toán giang hồ này. Hiện các nghi can này đang bị tạm giữ để lấy lời khai phục vụ quá trình điều tra.

Vụ việc được xác định xảy ra vào đêm 22/9, khi công an thị xã Dĩ An  nhận được nguồn tin mật báo về một nhóm đối tượng tập trung tại nhà trọ, chuẩn bị khá nhiều hung khi để nghênh chiến với một băng nhóm đến từ TP.HCM.

Ngay lập tức, toàn bộ lực lượng công an thị xã Dĩ An được huy động. Hơn 50 trinh sát được trang bị đầy đủ các phương tiện chống tội phạm đồng loạt ập vào khu nhà trọ trên. Tại đây, các trinh sát nhanh chóng khống chế 6 nghi can cầm đầu các băng nhóm.

Chặn đứng cuộc hỗn chiến, thu 4 khẩu súng và hàng chục mã tấu - 2
Gần chục cây mã tấu giấu trong bao đựng vợt tennis được thu giữ tại bụi cây gần khu nhà trọ (Ảnh Nguyệt Triều)

Kiểm tra khẩn cấp tại một số phòng trọ và quanh khu vực nhà trọ, công an thu giữ 4 khẩu súng (1 súng ru lô, 1 súng kíp, 1 súng hơi và 1 khẩu K54), 1 áo chống đạn, 1 hộp đạn ghém, gần 50 dao, mã tấu tự chế và 1 két sắt.

Khai thác nhanh, nguyên nhân của vụ hẹn nhau hỗn chiếc được xác định, do một băng nhóm giang hồ tại khu vực vùng giáp ranh đe dọa nên băng nhóm sinh sống tại khu vực thị xã Dĩ An đã tập hợp khoảng 20 đối tượng chuẩn bị hung khí để nghênh chiến.

Khi hai băng nhóm chuẩn bị “giáp lá cà” thì trinh sát ập đến. Nhiều đối tượng bỏ chạy toán loạn vào các khu nhà trọ xung để tìm đường tẩu thoát. Đến sáng 23/9, công an vẫn đang huy động lực lượng mở rộng phạm vi để truy tìm những đối tượng có liên quan đến vụ việc trên.

Do vụ án mang tính chất khá nghiêm trọng và có thể liến quan đến các băng nhóm giang hồ cộm cán nên danh tính và nhiều thông tin vẫn chưa được tiết lộ.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng vụ án để điều tra làm rõ.

Trung Kiên