1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hưng Yên

Thưởng nóng Ban phá án vụ thi thể nổi trên sông

(Dân trí) - Trước thành tích phá án “thần tốc” trong vụ án giết người tại huyện Thi Ân, lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức trao thưởng nóng cho Ban chuyên án.

Sáng nay, ngày 24/5, Lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thưởng nóng Ban chuyên án đã có thành tích đặc biệt trong việc phá án nhanh, bắt giữ kịp thời nghi can trong vụ thi thể nổi trên sông Bắc Hưng Hà vào ngày 22/5 vừa qua.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra
Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng phòng PC45, công an tỉnh Hưng nhận định: Đây là vụ án giết người có tính chất nghiêm trọng và để lại dư luận xấu trong xã hội. Đối tượng giết người rất “máu lạnh” đã ra tay cắt cổ, cắt bụng và loại bỏ toàn bộ bộ phận sinh dục của nạn nhân. Chính vì thế nên khi thi thể nạn nhân được phát hiện đã khiến dư luận đồn thổi là vụ án liên quan đến mổ bụng lấy nội tạng. Từ việc đó, Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết tâm dùng các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng đội quân tinh nhuệ nhất để vào cuộc phá án. Đối tượng gây án đã bị bắt ngay sau khi vụ án được phát hiện không lâu.

Cụ thể đến 19h tối ngày 22/5, cơ quan CSĐT đã xác định được danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thao (sinh năm 1993, trú tại Tân Việt, Yên Mỹ), là đối tượng nghiện ma túy nặng và có nhân thân rất phức tạp. Đến khoảng 0h5 ngày 23/5, cơ quan công an bắt được nghi phạm Phan Văn Tuấn (sinh năm 1984, phường Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Nhằm kịp thời động viên khích lệ Ban chuyên án và các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá án, ngày 24/5, thay mặt UBND tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã trao thưởng cho các đơn vị (Phòng CSHS, CAH Yên Mỹ) mỗi đơn vị 10 triệu đồng; thay mặt Đảng uỷ, Ban giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Thượng tá Phạm Thế Tùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT cũng đã thưởng nóng cho mỗi đơn vị tham gia phá án 5 triệu đồng.

Theo lời khai của Tuấn, y giết chết anh Thao là do được một người khác thuê. Hiện cơ quan điều tra tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

Thu Hằng