1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Quyền Trưởng công an xã bắn trúng dân do... cướp cò

(Dân trí) - Sau gần 2 ngày điều tra, Công an huyện Tân Trụ cho biết nguyên nhân dẫn đến việc một thanh niên bị trúng đạn phải nhập viện là do súng bị cướp cò, lực lượng chức năng không cố ý bắn trực tiếp vào những người đang tham gia đá gà.

Trưa 20/4, ông Trần Văn Đốc - Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ (Long An) cho biết đang làm rõ tình tiết vụ anh Nguyễn Thành Nam (SN 1991, xã Tân Phước Tây) bị bắn phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, loại súng công an xã bắn vào người anh Nam là súng đạn cao su. Anh Nam bị ông Lê Tấn Đạt, quyền Trưởng công an xã Tân Phước Tây bắn thủng lưng.

Vết thương trên lưng anh Nam
Vết thương trên lưng anh Nam

Nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc trên là do ông Đạt đang cầm súng truy đuổi các đối tượng đá gà bỏ chạy thì bị vấp ngã và bị cướp cò. Trước đó, do trường gà có đông người bỏ chạy nên công an xã đã bắn một phát súng chỉ thiên, cũng là loại súng bắn đạn cao su.

“Sau xác minh ban đầu, ông Đạt vẫn được đi làm bình thường, việc xác minh bắn trực tiếp hay cướp cò cũng như xử lý vụ này thế nào còn phải chờ phía Công an huyện xác minh thêm. Nếu có vi phạm về nguyên tắc, UBND huyện sẽ quyết định đình chỉ công tác để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm”, ông Đốc trao đổi thêm.

Trước đó, trao đổi với Dân Trí, ông Đạt cũng nói công an xã đã làm đúng quy trình, còn vụ cướp cò khiến một người bị thương là sự cố đáng tiếc. Sau khi xảy ra vụ này, bản thân ông Đạt đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi. Hiện nạn nhân đã phẫu thuật và ra khoa ngoại nằm điều trị, vài ngày sau sẽ xuất viện.

Trước đó, khoảng 14h ngày 18/4, lực lượng hình sự Công an huyện Tân Trụ phối hợp Công an xã Tân Phước Tây tổ chức vây bắt điểm đá gà lớn trên địa bàn.

Khi các đối tượng đang say mê đá gà thì lực lượng chức năng xuất hiện vây bắt. Các đối tượng “bảo kê” hô hoán để các con bạc ôm gà bỏ chạy. Vì số lượng lớn con bạc không nghe theo hiệu lệnh nên công an buộc phải nổ súng trấn áp.

Trong lúc bỏ chạy, anh Nguyễn Thành Nam (SN 1991, ngụ Tân Trụ) bị trúng hai viên đạn vào phía sau lưng ngã úp mặt xuống đất. Ngay sau đó, anh Nam được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Xuân Hinh