1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Nhận lại xe SH sau hơn 1 năm bị đánh cắp

(Dân trí) - Sau hơn 1 năm bị mất chiếc xe mô tô Honda SH, hôm nay 22/12, vợ chồng anh Thoại chị Liên bất ngờ được Đội CSGT 1 – 18 (phòng CSGT công an tỉnh Quảng Ninh) mời đến trụ sở trao trả lại chiếc xe.


Anh Thoại, chị Liên vui mừng được nhận lại chiếc xe SH của mình sau hơn một năm bị mất cắp.

Anh Thoại, chị Liên vui mừng được nhận lại chiếc xe SH của mình sau hơn một năm bị mất cắp.

Được nhận lại chiếc xe, vợ chồng anh Thoại, chị Liên (Phương Trạch, Đông Anh, Hà Nội), vui mừng kể lại: "Vào ngày 23/9/2015, tôi có để chiếc xe mô tô trên tại Phường Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội), do sơ suất nên bị kẻ gian lấy cắp, tôi đã làm đơn trình báo việc mất cắp và nghĩ rằng không có hy vọng để tìm lại chiếc xe của mình. Nhưng sau hơn 1 năm, nhờ có các anh CSGT Quảng Ninh, tôi đã tìm thấy nó, tôi xin chân thành cảm ơn!"

Trước đó, sáng ngày 15/8/2016 tại km 84+300 QL18 (địa bàn phường Nam Khê, TP Uông Bí, Quảng Ninh), tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông 1-18 (Phòng CSGT ĐB - ĐS Công an tỉnh Quảng Ninh), phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda SH gắn biển kiểm soát 14U1-232.65 vi phạm giao thông.

Khi dừng kiểm tra, lái xe khai tên là Nguyễn Văn Hiến (1978, xã Phú Thái, Kinh Môn, Hải Dương). Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Qua xác minh biển số xe, lực lượng CSGT phát hiện số máy số khung không trùng khớp với biển số xe đang sử dụng, mà thuộc xe mô tô Honda SH biển số 29S1-028.86 chủ xe là Hoàng Thị Bích Liên (trú tại Phương Trạch, Đông Anh, Hà Nội). Tổ công tác tiến hành đưa người điều khiển và phương tiện về trụ sở công an TP Uông Bí để làm rõ.

Sau khi liên lạc với chủ sở hữu hợp pháp chiếc xe mô tô trên, ngày 22/12, Đội CSGT 1 – 18, đã mời vợ chồng anh chị Thoại - Liên đến cơ quan công an để làm thủ tục nhận lại chiếc xe của mình.

Tuấn Hợp