1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Luật sư xin hoãn phiên tòa xét xử Hứa Thị Phấn

(Dân trí) - Theo luật sư Tám, vì lý do sức khỏe nên bị cáo Hứa Thị Phấn sẽ vắng mặt tại tòa. Đây là lý do bất khả kháng được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, thuộc trường hợp cần phải hoãn phiên tòa.

Ngày 8/5, TAND TPHCM sẽ đưa ra xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm trong vụ án xảy ra thất thoát 6.300 tỉ đồng tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank, tiền thân của Ngân hàng Xây dựng - VNCB). Do bà Phấn bị tổn thương sức khỏe đến hơn 93% nên các luật sư bào chữa cho bà Phấn có đơn xin hoãn phiên tòa.

Chiều 7/5, luật sư Lưu Văn Tám, một trong những luật sư bào chữa cho bà Hứa Thị Phấn, đã có đơn gửi HĐXX TAND TPHCM đề nghị hoãn phiên tòa do tình hình sức khỏe của bà Phấn rất xấu, không đảm bảo để tham gia phiên tòa.

Hứa Thị Phấn sẽ vắng mặt trong phiên tòa
Hứa Thị Phấn sẽ vắng mặt trong phiên tòa

Trong đơn, luật sư Tám nêu rõ: "Đến thời điểm hiện tại (ngày 7/5/2018), khi luật sư chúng tôi đến bệnh viện thăm gặp bị cáo Hứa Thị Phấn để chuẩn bị cho công việc bào chữa, thì thấy bị cáo luôn trong tình trạng sức khỏe rất kém. Luật sư chúng tôi hoàn toàn không thể nói chuyện, tiếp xúc, gọi hỏi, trao đổi được gì với bị cáo Hứa Thị Phấn về các bất kỳ nội dung gì có liên quan đến vụ án được nêu trong cáo trạng của Viện KSND Tối cao".

Luật sư cũng cho rằng thực tế tình trạng sức khỏe của bị cáo trong bệnh viện và qua tham khảo bản kết luận giám định pháp y về sức khỏe ngày 29/5/2017 của Trung tâm Pháp y TPHCM, nhiều khả năng bị cáo Phấn sẽ không thể có mặt tại phiên tòa ngày 8/5/2018.

Đồng thời, cho đến thời điểm hiện nay bị cáo Hứa Thị Phấn cũng không có đơn đề nghị tòa án xét xử vắng mặt theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 290 Bộ Luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Luật sư cũng cho rằng đây là trường hợp bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, thuộc trường hợp cần phải hoãn phiên tòa.

Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa thẩm phán Phạm Lương Toản (chánh tòa hình sự TAND TPHCM) khẳng định các văn bản tống đạt cho bị cáo Hứa Thị Phấn đã thực hiện xong, HĐXX cũng chưa nhận được đơn yêu cầu gì của bị cáo Phấn. Do đó, ngày 8/5 phiên tòa vẫn mở bình thường.

Xuân Duy