1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Khởi tố 4 đối tượng trong vụ gần 100 học viên trốn trại

(Dân trí) - Công an quận Hải An vừa ký quyết định khởi tố 4 đối tượng trong vụ gần 100 học viên cai nghiện tại Trung tâm khống chế cán bộ trốn trại về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 11/4, Viện KSND quận Hải An - TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ việc gần 100 học viên cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động và phục hồi sức khỏe - TP Hải Phòng khống chế cán bộ để bỏ trốn.   Đó là các đối tượng gồm: Trần Xuân Chiến (SN 1972); Nguyễn Quốc Hưng (SN 1973), cùng trú tại phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền; Vũ Bá Long (SN 1982), trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An và Nguyễn Thành Luân (SN 1985), trú tại thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng về tội chống người thi hành công vụ.   Trước đó, 17h ngày 1/4/2012, Trần Xuân Chiến cùng đồng bọn dùng dao, búa đe dọa cán bộ trung tâm Trung tâm giáo dục lao động và phục hồi sức khỏe (thuộc Sở LĐTB&XH Hải Phòng) tại đường Nguyễn Văn Hới, phường Thành Tô, quận Hải An. Sau khi dùng hung khí khống chế được các cán bộ, các đối tượng đã đập phá khóa cổng tạo điều kiện cho 99 học viên khác bỏ trốn.   Ngay sau khi sự việc xảy ra, ban giám đốc trung tâm đã khẩn trương báo cáo sự việc lên Sở LĐTB&XH Hải Phòng, đồng thời phối hợp với lực lượng công an thành phố để động viên các học viên bỏ trốn trở về, mặt khác tổ chức tìm kiếm các học viên.   Hầu hết  số học viên cai nghiện ma túy tại trung tâm này là những đối tượng tự nguyện hoặc được người nhà bảo lãnh trong thời gian thực hiện cai nghiện tại Trung tâm.

Tính đến ngày 11/4 đã có 36 học viên quay trở lại trung tâm cai nghiện.

Thế Cường