1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Xét xử vụ "trộm" gần 16 tỷ đồng tiền cước viễn thông

(Dân trí) - Sáng nay 15/8, TAND TP Hà Nội bắt đầu xét xử vụ án trộm cắp viễn thông tại khách sạn Hữu Nghị (23 Quan Thánh - Hà Nội) sau 3 lẫn hoãn tòa.

Như PV báo Dân trí đã đưa tin, vụ án xảy ra từ tháng 12/1999. Bà Mai Thị Khánh, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Hữu Nghị đã ký hợp đồng cho Chan Yiu Wah Bosco (quốc tịch Anh) thuê 8 phòng tại tầng 5 khách sạn của công ty với danh nghĩa làm chỗ ăn nghỉ, làm việc cho nhân viên của Công ty Trans Pacific (Đài Loan).

 

Bà Khánh đã đồng ý cho Bosco lắp đặt 1 ăngten Parabol tại tầng thượng khách sạn và làm hợp đồng thuê bưu điện Hà Nội lắp đặt 24 máy điện thoại tại 8 phòng này. Với các thiết bị máy móc khác, khách sạn Hữu Nghị đã trở thành một trạm VISAT để truyền các cuộc điện thoại từ Mỹ tới Việt Nam mà không qua sự kiểm soát của Tổng cục Bưu điện. Vì thế mà phía Việt Nam đã bị thất thoát cước điện thoại lên tới trên 15 tỷ đồng.

 

Một trạm VISAT khác cũng được Bosco thiết lập tại số 4 Trần Hưng Đạo, gây thiệt hại 345 triệu đồng cho phía Việt Nam.

 

Vụ án đã bị hoãn 3 lần, 2 lần trả hồ sơ bổ sung nhưng vẫn chưa có đủ căn cứ làm rõ hành vi phạm tội của Mai Thị Khánh và Bùi Ngọc Hải (người làm thuê, giúp Bosco trong việc lắp đặt 2 trạm VISAT này).

 

Trong phần thẩm vấn sáng nay, bị cáo Mai Thị Khánh rất bình tĩnh khai nhận với Hội đồng xét xử toàn bộ quá trình khách sạn Hữu Nghị cho Bosco thuê phòng và lắp đặt trạm VISAT. Trong đó nổi bật một điểm, bà Khánh cùng toàn bộ nhân viên khách sạn không hề biết đến những quy định về việc lắp đặt, sử dụng ăngten Parabol, ngay cả chiếc Parabol sẵn có tại khách sạn cũng là tự ý lắp đặt.

 

Các luật sư bảo vệ quyền lợi cho hai bị cáo Khánh và Hải thì cho rằng: chưa đủ căn cứ để xác định các bị cáo phạm tội "trộm cắp" vì đây là một tội có dấu hiệu là hành vi cố ý trực tiếp, biết rõ hậu quả và mong muốn hậu quả đó xảy ra. Nếu vậy, theo các luật sư, 3 bị can khác đã được đình chỉ điều tra vào năm 2002 và hai người liên quan được xác định là nhân chứng mới là những đối tượng đầu tiên cần xem xét vì đó là những nhân viên thuộc ngành bưu điện, hiểu biết về hệ thống và tực tiếp giúp Bosco lắp đặt cũng như tháo dỡ, tẩu tán các thiệt bị khi bị phát hiện. Hai lần hoãn tòa trước cũng vì chưa xác định đủ những yếu tố cấu thành tội phạm.

 

Phiên tòa hiện đang rất căng thẳng bởi nhiều tình tiết phức tạp của vụ án. Dự tính, ít nhất chiều mai (16/8) mới có thể kết thúc phần tranh luận, bước vào nghị án.

 

Hiện tại, Công ty cổ phần Hữu Nghị cũng đang diễn ra mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị, chủ yếu về quyền sử dụng mảnh đất số 23 Quan Thánh, bỏ bê để khách sạn tiêu điều, xuống cấp nghiêm trọng.

 

Phương Thảo