1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Thu giữ hàng nghìn viên nén, tuýp chất lỏng nghi thuốc kích dục

(Dân trí) - Lực lượng CSGT khi kiểm tra xe ba gác chở hàng cồng kềnh, đã phát hiện khoảng 50 nghìn viên nén, tuýp chất lỏng nghi là chất kích dục. Hiện toàn bộ số hàng này đã bị cơ quan chức năng thu giữ để tiếp tục điều tra.

Khoảng 50 nghìn viên nén, tuýp chất lỏng nghi thuốc kích dục đã bị cơ quan chức năng thu giữ

Khoảng 50 nghìn viên nén, tuýp chất lỏng nghi thuốc kích dục đã bị cơ quan chức năng thu giữ

Thông tin từ đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 8h sáng nay (26/1), 1 tổ công tác của đội đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Văn Cao – Thụy Khuê (Hà Nội) thì phát hiện một chiếc xe ba gác chở hàng cồng kềnh, nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở gần 10 bao tải màu xanh có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã báo cáo về cho lãnh đạo đội và nhận được chỉ thị phối hợp với công an phường Thụy Khuê (Tây Hồ - Hà Nội) để làm rõ số hàng trên.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra lô hàng

Lực lượng chức năng đang kiểm tra lô hàng

Qua qua trình kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các bao tải có khoảng 50 nghìn viên nén, lọ nước dạng lỏng, tuýp thuốc chứa chất lỏng… nghi là thuốc kích dục.

Một cán bộ CSGT đội 2 cho biết: Thông tin trên tờ hướng dẫn kèm theo trong hộp thuốc nhãn Gold Fly thì loại thuốc này có tác dụng kích dục. Trên tờ giấy này còn có nhiều hình ảnh thể hiện các tư thế quan hệ tình dục.

Tại trụ sở công an phường Thụy Khuê, lái xe là ông N.T.N (ở Từ Sơn – Bắc Ninh) đã không xuất trình được hóa đơn, hay bất cứ loại giấy tờ nào về số hàng trên. Ông N. khai là chỉ chở thuê cho số hàng trên từ chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm – Hà Nội) về khu vực Cầu Giấy (Hà Nội) và không biết số hàng trên là gì.

Hiện toàn bộ số hàng hóa đã được Đội CSGT số 2 bàn giao cho Công an phường Thụy Khuê tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dương - Khánh Linh