1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gã đàn ông lừa mang xe của người va chạm giao thông đi sửa rồi chiếm đoạt

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Xảy ra va chạm giao thông với một người dân tại Đắk Lắk, đối tượng phát hiện xe của người gặp nạn mới nên đã nói dối mang đi sửa và chiếm đoạt luôn.

Chiều 18/3, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi gây tai nạn giao thông. Đối tượng này chưa xác định chính xác danh tính vì liên tục khai man lý lịch.

Theo thông tin ban đầu, chiều 24/2, anh T. (33 tuổi, trú xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy Honda AirBlade lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khu vực Đoàn Kết (xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột), xảy ra va chạm giao thông với xe máy do một người đàn ông điều khiển.

Gã đàn ông lừa mang xe của người va chạm giao thông đi sửa rồi chiếm đoạt - 1

Đối tượng chiếm đoạt xe của người gặp nạn, liên tục khai man lý lịch (Ảnh: Đức Nguyễn).

Sau va chạm, anh T. bị đau, ngồi ở vệ đường để nghỉ ngơi và chiếc xe máy của anh bị vỡ đèn phía trước.

Thấy xe máy của anh T. còn mới và có giá trị, trong khi đó chiếc xe của mình đã cũ nên người đàn ông va chạm với anh T. nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của "khổ chủ".

Đối tượng giao xe máy của mình cho anh T. giữ làm tin và nói dối đưa xe máy của anh T. ra hãng tìm phụ tùng để thay giúp. Tin tưởng, anh T. giao xe cho đối tượng này và bị đối tượng chiếm đoạt luôn.

Có được xe máy của anh T., đối tượng này đã hành nghề chạy xe ôm và bị công an bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội nhưng liên tục khai man về lý lịch của bản thân.

Cụ thể, ban đầu đối tượng khai là Đào Thành Phương (67 tuổi, trú quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) nhưng qua xác minh, cơ quan điều tra xác nhận đối tượng đã khai man.

Sau đó, đối tượng lại khai tên Lê Đăng Phụng (67 tuổi, trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và xác minh, cơ quan xác nhận đối tượng lại tiếp tục nói dối.

Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tổ chức xác minh và thông báo đến các cơ quan chức năng, biết rõ nhân thân lai lịch của đối tượng này, thông báo đến đơn vị để phối hợp xử lý