1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Đánh lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, lãnh 15 tháng tù

(Dân trí) - Điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, Phương bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, Phương không những không chấp hành mà còn đánh lại lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Ngày 23/11, TAND huyện Quảng Trạch phối hợp với Viện KSND Quảng Trạch tiến hành xét xử lưu động vụ án hình sự: “Chống người thi hành công vụ” đối với bị cáo Đinh Duy Phương (SN 1972, trú tại thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Theo cáo trạng của Viện KSND, vào khoảng 15h30, ngày 17/7, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Quảng Trạch do Thượng úy Cao Quyết Tiến, Đội phó, làm Tổ trưởng và các tổ viên gồm Trương Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh San và Nguyễn Tiến Dũng đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường liên xã thuộc thôn Phú Lộc 4, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, phát hiện Đinh Duy Phương điều khiển xe mô tô mang BKS 73E1 - 036.03 đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai, chở theo phía sau là Trần Ngọc Sơn (trú cùng thôn) không đội mũ bảo hiểm, đi từ hướng QL1A lên hướng UBND xã Quảng Phú.

Bị cáo Đinh Duy Phương đứng trước vành móng ngựa
Bị cáo Đinh Duy Phương đứng trước vành móng ngựa

Phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm, Tổ viên Trương Anh Tuấn ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, còn các chiến sỹ khác đứng theo đội hình tuần tra theo quy định để thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên, Phương đã không chấp hành và còn cố tình điều khiển cho xe lách qua người chiến sỹ Trương Anh Tuấn, sau đó tiếp tục chạy về phía trước để tẩu thoát.

Ngay sau đó, Nguyễn Mạnh San tiếp tục ra tín hiệu dừng xe nhưng Phương không chấp hành rồi cho xe chạy sát và dùng chân phải đạp mạnh vào người khiến chiến sỹ San ngã ra phía sau. Phương tiếp tục bỏ chạy về hướng UBND xã Quảng Phú.

Không lâu sau, Phương đã bị tổ CSGT bắt giữ và yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe, GPLX để kiểm tra nhưng Phương đã không xuất trình và còn có lời lẽ thách thức, đe dọa tổ CSGT rồi dùng tay đánh vào mặt chiến sỹ San, đồng thời lên xe để chạy thoát.

Lúc đó, chiến sỹ Dũng giữ xe đối tượng lại, không cho đi để xử lý theo quy định thì bị Phương dùng mũ bảo hiểm mang theo đánh mạnh vào đầu. Nhận thấy hành vi manh động, tiếp tục chống trả, ngay lập tức, tổ CSGT khống chế bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở để làm việc.

Hậu quả, chiến sỹ Nguyễn Mạnh San bị thương tích ở vùng bụng phải đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình từ ngày 17/7/2015 đến ngày 23/7/2015 mới xuất viện, Nguyễn Tiến Dũng bị thương nhẹ nên không đi điều trị.

Kết thúc phiên tòa xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Duy Phương 15 tháng tù.

Đặng Tài