1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cao Bằng:

Đang xem xét xử lý Bí thư huyện ủy lái xe gây tai nạn làm chết 3 người

(Dân trí) - Sáng nay (5/3), trao đổi với PV Dân trí, ông Hà Ngọc Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết: “Hiện cơ quan chức năng vẫn đang vào cuộc để điều tra, làm rõ liên quan đến vi phạm của ông Lãnh Đức Dũng, sau đó sẽ thông báo cho Tỉnh ủy - cơ quan trực tiếp xử lí về mặt hành chính”.

Theo lời ông Chiến, từ kết quả điều tra phía công an, nếu thấy ông Dũng có dấu hiệu vi phạm thì sẽ tiến hành kỷ luật Đảng và có hướng xử lý tiếp. Hiện ông Dũng đang bị tạm đình chỉ công tác để hợp tác điều tra với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng.

Liên quan đến vụ việc, đến thời điểm hiện tại, Tỉnh ủy Cao Bằng mới nhận được báo cáo khởi tố vụ án từ phía cơ quan chức năng, chưa nhận được kết luận điều tra và quyết định khởi tố bị can.

Hiện trường chiếc xe gây tai nạn thảm khốc, khiến 3 người tử vong tại Cao Bằng.
Hiện trường chiếc xe gây tai nạn thảm khốc, khiến 3 người tử vong tại Cao Bằng.

Còn theo Đại tá Nguyễn Hữu Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Cơ quan chức năng đang xin ý kiến lãnh đạo Tỉnh ủy Cao Bằng để đưa ra các biện pháp xử lý tiếp theo đối với ông Lãnh Đức Dũng.

Về nguyên tắc, sau khi đình chỉ công tác Đảng và chức vụ,  cơ quan chức năng mới có thể tiến hành xử lý đối với ông Dũng, trong quá trình điều tra, nếu thấy cần thiết phải cưỡng chế thì sẽ cưỡng chế.

Ông Dũng cũng cho biết, trước mắt, Cơ quan điều tra đang điều tra hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với ông Lãnh Đức Dũng và làm rõ việc ông Dũng có sử dụng bia rượu vào thời điểm gây tai nạn hay không.

Về quan điểm giải quyết vụ việc, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết: “Chủ trương của cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng lẽ sẽ xử lí nghiêm đối với hành vi vi phạm của ông Lãnh Đức Dũng, vi phạm đến đâu sẽ xử lí đến đó. Giờ còn phải xem mức độ sai phạm đối với ông Dũng, nếu do lỗi chủ quan thì chắc chắn sẽ khởi tố bị can, còn nếu do lỗi khách quan thì còn chờ vào kết quả điều tra. Hiện Công an tỉnh Cao Bằng đang phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Như Dân trí đã thông tin, chiều ngày 30/1, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xóm Nà Mạ, xã Phù Ngọc, Hà Quảng, Cao Bằng, xe ô tô mang BKS 11A-018.34 do ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng điều khiển đã va chạm với xe máy BKS 11S1-007.68 do anh Vương Văn Tiến (SN 1979) cầm lái chở theo bà Nông Thị Điền (SN 1953) và cháu Vương Gia Khang (1 tuổi). Vụ tai nạn đã khiến cả 3 người đi trên xe máy đều tử vong.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định chiếc xe gây tai nạn BKS 11A-018.34 không phải của ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng, mà là của một doanh nghiệp trên địa bàn.

Sau khi xảy ra sự việc, Tỉnh ủy Cao Bằng đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lãnh Đức Dũng để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời giao Phó Bí thư Huyện ủy Hà Quảng điều hành công việc thay vị trí của ông Dũng.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Thái Cường