1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu phóng viên Nguyễn Hoài Nam được giảm án

Xuân Duy

(Dân trí) - Bị cáo Nguyễn Hoài Nam thay đổi yêu cầu kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt và được tòa chấp nhận.

Ngày 4/8, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Nam (49 tuổi, cựu phóng viên một cơ quan báo chí tại TPHCM) 2 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Trước đó xử sơ thẩm, bị cáo Nam bị phạt mức án 3 năm 6 tháng tù. Cho rằng phán quyết trên chưa đúng, ông Nam kháng cáo kêu oan.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nam thay đổi yêu cầu kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt.

Cựu phóng viên Nguyễn Hoài Nam được giảm án - 1

Bị cáo Nguyễn Hoài Nam tại tòa (Ảnh: X.D.).

Bị cáo Nam cho biết trong đơn tố cáo của mình có những lời lẽ chưa đúng. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng bản án sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ, toàn diện những đóng góp của bị cáo nên mong Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ hình phạt.

Trong phần tranh luận, 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Nam trình bày hàng loạt lập luận để đề nghị tòa miễn truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý hành chính đối với thân chủ của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX xác định bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nam là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo nhận thức được hành vi sai phạm của mình.

Đồng thời, tòa ghi nhận cho bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như quá trình công tác có nhiều đóng góp, gia đình có công với cách mạng, hiện đang mắc nhiều bệnh…. Từ đó, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nam.

Theo nội dung vụ án, năm 2018, ông Nguyễn Hoài Nam đã cung cấp chứng cứ cho cơ quan chức năng liên quan đến vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã khởi tố, truy tố nhiều bị can và vụ án đã được tòa đưa ra xét xử công khai.

Sau đó, ông Nam cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên gửi đơn tố cáo một số người. Các cơ quan tố tụng trả lời việc tố cáo là sai, không có căn cứ.

Tuy nhiên, ông Nam vẫn lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ, đăng nhiều bài trên trang facebook đả kích một số cơ quan, tổ chức và các cá nhân bao che, bỏ lọt tội phạm, gồm: Trung tướng Trần Văn Vệ - nguyên Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; ông Trần Văn Quân - điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Đến tháng 12/2020, ông Trần Văn Vệ và ông Trần Văn Quân có đơn tố giác tội phạm gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, tố cáo ông Nam.