1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói gì trước khi tòa nghị án?

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Ông Chung tha thiết mong HĐXX xem xét các nội dung liên quan đến các bị cáo là cán bộ của Công ty Cây xanh để tuyên họ mức án thấp nhất.

Chiều 26/8, phiên xét xử 15 bị cáo trong vụ án nâng khống giá cây xanh kết thúc phần tranh luận, các bị cáo nói lời sau cùng trước khi HĐXX bước vào nghị án. 

Trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội gửi lời cảm ơn HĐXX đã tạo điều kiện cho ông được tự bào chữa, trình bày tại phiên xét xử; cảm ơn đại diện VKS đã ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ trong vụ án. 

Ông Chung tha thiết mong HĐXX xem xét các nội dung liên quan đến các bị cáo là cán bộ của Công ty Cây xanh để tuyên họ mức án thấp nhất.

Cựu Chủ tịch Hà Nội nói, từ năm 2016 đến năm 2020, cán bộ, nhân viên Công ty Cây xanh phải liên tục trồng cây đêm vì yêu cầu của thành phố để đảm bảo an toàn giao thông, không xảy ra bụi bặm, ảnh hưởng đến người dân.

Các công nhân đã phải thức đêm hơn 3 năm liên tục để trồng cây, đó là sự nỗ lực rất lớn. Do đó, vào dịp Tết ông Chung đều gửi tặng sâm banh để cán bộ, nhân viên Công ty Cây xanh chúc mừng nhau khi giao thừa.

Tổng số tiền mà Công ty Cây xanh sử dụng để trồng cây so với đề án do UBND TP Hà Nội ban hành vào năm 2012 là hơn 700 tỷ, chiếm khoảng 40% nhưng số lượng cây đạt được lại gần gấp 2 lần, tỷ lệ cắt tỉa gấp 3 lần vì sử dụng thiết bị hiện đại, nâng cao năng suất.

Đối với bản thân, vị cựu Chủ tịch Hà Nội mong muốn HĐXX ghi nhận quãng thời gian mà ông làm việc, hoàn cảnh gia đình để bị cáo được hưởng mức án thấp nhất, sớm trở về với gia đình. 

Ông Chung bị VKS đề nghị mức án 2-3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói gì trước khi tòa nghị án? - 1

Các bị cáo được dẫn giải đến phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bị cáo Hoàng Thị Kim Loan, Phó Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, nói khi làm kinh doanh chủ yếu phải có lãi nhưng chưa thấy lãi đâu đã vào tù do liên quan đến vụ án.

Trong thời gian tạm giam, bà Loan đã nhận ra vấn đề sai phạm của bản thân và cảm thấy rất khổ.

Nữ bị cáo mong muốn HĐXX cân nhắc tuyên mức án bằng thời gian đã bị tạm giam để về với gia đình, hòa nhập xã hội.

Bà Loan bị VKS đề nghị mức án 4-5 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

 Bị cáo Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch Công ty Cây xanh, cho biết, bản thân đã nộp lại số tiền hưởng lợi 1,5 tỷ đồng. Trong 2 ngày qua, gia đình bị cáo cũng đã nộp thêm 3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Ông Trung khẳng định dù HĐXX có tuyên án thế nào ông cũng sẽ tiếp tục tác động gia đình nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả vụ án.

Vị cựu Chủ tịch Công ty Cây Xanh nhận định chương trình trồng cây xanh tại Hà Nội là rất ý nghĩa, mang sức sống mới cho Hà Nội nhưng vì sai phạm của các bị cáo nó đã không còn tốt đẹp.

Ông Trung nêu, quá trình công tác được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, là chiến sỹ thi đua toàn thành phố nhiều năm liền, gia đình có công với cách mạng, mẹ đẻ bị bệnh nặng nhiều năm liền... nên mong muốn HĐXX tuyên mức án thấp nhất để có thể sớm trở về với gia đình, xã hội.

Đồng thời, ông cũng mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo khác trong vụ án, đặc biệt là các bị cáo trong Công ty Cây xanh Hà Nội.

Ông Trung bị VKS đề nghị mức án 7-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói gì trước khi tòa nghị án? - 2

Bị cáo Bùi Văn Mận, Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh (Ảnh: Nam Phương).

Bị cáo Bùi Văn Mận, Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, cho biết, trong 2 ngày xét xử đã hiểu về hành vi sai trái của bản thân.

Ông Mận lý giải do trình độ học vấn thấp, không hiểu pháp luật đã dẫn đến cơ sự như hôm nay. Nếu trước đây biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật ông sẽ không bao giờ làm.

"Bố bị cáo ở nhà bệnh nặng, sắp mất nên tôi mong muốn HĐXX sau khi tuyên án cho tôi tại ngoại về nhà mấy tháng để chăm bố và khắc phục tài chính", ông Mận nói.

Ông Mận bị VKS đề nghị mức án 8-9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi sai phạm của bản thân và mong muốn HĐXX xem xét các tình tiết về gia đình, hoàn cảnh phạm tội, quá trình công tác... để họ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với gia đình, xã hội.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX thông báo nghỉ nghị án và sẽ tuyên án vào 15h ngày 28/8.

Theo cáo trạng, trước năm 2016, công tác trồng mới, thay thế cây xanh ở Hà Nội được thực hiện theo hình thức đấu thầu. Đến tháng 12/2015, khi được bổ nhiệm Chủ tịch UBND Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp can thiệp, chỉ đạo việc trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh.

Từ chỉ đạo của ông Chung, toàn thành phố tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu, chuyển sang đặt hàng từng quý.

Tại các cuộc họp với sở ngành liên quan, ông Chung chỉ đạo miệng áp đặt cho Giám đốc Sở Xây dựng phải đặt hàng trực tiếp của Công ty Sinh Thái Xanh. Công ty này ra đời từ năm 2016, khi Bùi Văn Mận đang trốn nợ ở Lâm Đồng thì được ông Chung gọi về làm dự án trồng cây.

Cơ quan điều tra xác định 16 hợp đồng với Công ty Cây Xanh và Công ty Sinh Thái Xanh đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 34 tỷ đồng.