1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ông Nguyễn Đức Chung: "Trồng cây xanh rất ý nghĩa, không có thiệt hại"

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định chương trình trồng cây xanh là rất ý nghĩa, hiện giá trị cây xanh mang lại đã gấp nhiều lần và không hề có thiệt hại.

5 năm trồng 900.000 cây xanh 

Sáng 26/8, tại phần tự bào chữa trong vụ án nâng khống giá cây xanh gây thiệt hại Nhà nước 34 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội trình bày, thời điểm nhận chức vào tháng 12/2015, Hà Nội thực hiện việc cắt giảm ngân sách từ 42% xuống 35%.

Do đó, UBND thành phố phải rà soát các khoản chi phí không hợp lý, trong đó có những gói thầu của Sở Xây dựng đã đề xuất, đang thực hiện như cắt cỏ, trồng cỏ trị giá 83 tỷ đồng trên Đại lộ Thăng Long, 103 tỷ đồng trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp. 

Vì vậy, bị cáo đã ban hành thông báo 32 tạm dừng, rà soát lại, nhằm tiết kiệm cho thành phố.

Ông Chung cho biết, việc trồng cây keo ở hai bên đường Đại lộ Thăng Long và nhiều tuyến đường, phố khác đến năm 2018 đã giúp Hà Nội tiết kiệm được 230 tỷ đồng tiền quỹ duy tu, duy trì đường bộ.

Năm 2015, Công ty Cây xanh đang cải tổ và làm việc theo phương pháp thủ công nên mỗi năm có từ 5-9 cán bộ bị thương, tử vong trong quá trình làm việc.

Sau đó, công ty này tiến hành cải tổ, sắp xếp lại và đồng bộ việc cắt, tỉa cây xanh tại 12 quận trên địa bàn Hà Nội.

Khi Công ty Cây xanh sắp xếp lại, đầu tư phương tiện máy móc đã giảm tiền cắt hạ cây xà cừ, cây cổ thụ từ 35 triệu đồng xuống còn 400.000 đồng và thời gian cắt giảm từ 7 ngày xuống 3 giờ, không còn ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, trong 3 năm Hà Nội đã tích được 300.000 tấn vụn cây, lá cây và theo công nghệ của nước ngoài chúng biến thành phân để bón cho các vườn hoa, cây cảnh của thành phố nên không mất tiền mua đất, mua phân.

Khi đưa máy móc vào hoạt động, từ năm 2015 đến 2019 Công ty Cây xanh không còn cán bộ, nhân viên bị thương, tử vong trong quá trình làm việc.

Ông Nguyễn Đức Chung: Trồng cây xanh rất ý nghĩa, không có thiệt hại - 1

Ông Nguyễn Đức Chung cùng các bị cáo khác tại phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cũng từ 2015 đến 2019, trong chương trình đề án 06 Thành ủy Hà Nội giao cho UBND Hà Nội trồng 1 triệu cây xanh và từ 2016 đến 2020 Hà Nội đã trồng được 1,6 triệu cây. Trong đó có 900.000 cây trồng trên các tuyến đường, phố và đến nay tươi tốt. 

"Cây sấu đầu tiên trồng ở phố Trần Phú (quận Hoàn Kiếm) năm 1907 và cây xà cừ đầu tiên được trồng năm 1902.

Năm 2014 qua kiểm Hà Nội có hơn 137.000 cây xanh, nhưng sau đó chúng tôi đã trồng hơn 900.000 cây trên các tuyến phố và nó gấp 6 lần số cây trồng được ở Hà Nội trong 108 năm", ông Chung nói và tiếp tục trình bày, từ năm 2016 đến 2020 Hà Nội tiết kiệm được 62.000 tỷ đồng trong lĩnh vực chi thường xuyên.

Trong số tiết kiệm này, Hà Nội chi hơn 6.000 tỷ đồng cho lĩnh vực giáo dục, 1.700 tỷ đồng cho lĩnh vực y tế... 

Sau đó, HĐXX ngắt lời ông Chung, yêu cầu bị cáo tập trung vào vấn đề cây xanh. 

Chủ tọa vừa dứt lời, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói số tiền này cũng có một phần từ việc tiết kiệm trồng, chăm sóc cây xanh.

Cựu Chủ tịch Hà Nội nhận trách nhiệm

"Số tiền này cũng được đầu tư cho các ngành tư pháp để cải cách, chính trụ sở tòa án này (trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội) do tôi cùng Chánh án đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho chúng tôi dùng tiền tiết kiệm để xây dựng", ông Chung nêu. 

Theo cựu Chủ tịch Hà Nội, trên thực tế phương thức đặt hàng trong trồng cây xanh đã chống được việc cây chết. 

Trước đó, một số dự án trồng cây theo phương thức đấu thầu, cây có thể chết 30%, thậm chí chết 100% như trên đường Nguyễn Chí Thanh. 

Song khi trồng cây theo phương thức đặt hàng thì người đặt hàng phải chịu trách nhiệm về cây, bổ sung cây chết và bảo hành sau 1 năm nên khi nghiệm thu tỷ lệ cây sống đạt 99-100%.

Do đó, thành phố không bị mất tiền duy tu, duy trì sau một năm trồng cây.  Người dân Hà Nội đang được hưởng một bầu không khí cây xanh tươi tốt.

Ông Chung khẳng định, trong quá trình trồng cây đều nhắc nhở mọi người việc làm này hết sức ý nghĩa, giá trị nên cần phải tiết kiệm. 

Do đó, cựu Chủ tịch Hà Nội không thể tin được việc cấp dưới lại bắt tay nhau nâng khống giá cây xanh, điều này là rất đáng buồn. 

Với cương vị là người đứng đầu thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội, ông Chung nhận trách nhiệm trong vụ án trên.

"Đứng trước tòa hôm nay tôi nhận tất cả những gì liên quan đến cây xanh.

Khi gặp đại diện viện kiểm sát tôi còn nói rằng nếu như quy trách nhiệm tôi sẵn sàng bán nhà để đền, nộp khắc phục", cựu Chủ tịch Hà Nội nói và khẳng định chương trình trồng cây xanh là rất ý nghĩa, hiện giá trị cây xanh mang lại đã gấp nhiều lần và không hề có thiệt hại.