Ô tô chạy vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc lập tức bị "tuýt còi"

Nhật Minh

(Dân trí) - Việc chạy đè vạch kẻ liền, đi vào làn dừng khẩn cấp để rẽ sớm ở lối ra đường cao tốc khiến tài xế xe tải nhỏ phải "trả giá".

Sự việc diễn ra hôm 15/12 ở đường Vành đai 3 trên cao hướng từ Linh Đàm về Mai Dịch, đoạn gần lối ra ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (Hà Nội), và được camera hành trình của xe phía sau ghi lại.

Theo đó, cảnh sát giao thông đã đứng chờ sẵn ở ngã tư để "tuýt còi" xử lý xe tải vi phạm.

Ô tô chạy vào làn dừng khẩn cấp lập tức bị "tuýt còi" (Video: Otofun).

"Nhiều người cứ vin lý do đường này đông, nên bỏ làn dừng khẩn cấp cho đỡ tắc, nhưng trong trường hợp như thế này thì đường có đông quá đâu mà xe tải vẫn chạy vào làn khẩn cấp để rẽ sớm ở lối ra.

Nếu tất cả đều tuân thủ luật giao thông, không luồn lách kiểu khôn lỏi thì cũng chỉ đông hoặc cùng lắm là ùn ứ vào giờ cao điểm chứ không đến nỗi tắc cứng", tài khoản Hoàng Hà nêu ý kiến sau khi xem clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Nhìn thời gian trên video thì xe tải rẽ sớm, chạy vào làn khẩn cấp cũng chỉ nhanh hơn xe có camera hành trình được một phút thôi chứ có nhiều đâu, đường cũng chỉ đông chứ có ùn tắc gì đâu. Kiểu này là quen thói luồn lách và chạy ẩu thôi," tài khoản Phúc Anh bình luận.

Làn dừng xe khẩn cấp (hay được gọi tắt là "Làn khẩn cấp") là làn nằm ngoài cùng bên phải trên đường cao tốc, được ngăn cách bằng vạch liền màu trắng. Đúng như tên gọi, làn đường này được thiết kế để khi gặp sự cố, các xe có thể tấp vào đó và dừng lại, không gây ảnh hưởng đến giao thông. 

Điểm c Khoản 1 Điều 26 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định rằng người điều khiển phương tiện không được phép chạy ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc.

Người lái sẽ chỉ được dừng ở làn đường này nếu gặp trường hợp khẩn cấp, bao gồm: xe bị hư hỏng, thủng lốp xe; trục trặc phần rơ-moóc của xe, hoặc tài xế gặp vấn đề về sức khỏe, không thể tiếp tục lái xe.

Ngoài ra, các phương tiện ưu tiên bao gồm xe cứu thương, xe cứu hỏa hoặc xe quân sự trong các trường hợp khẩn cấp được phép đi vào làn đường này. 

Về mức phạt, theo quy định tại điểm g khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người điều khiển ô tô chạy ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc, không nhường đường hoặc gây cản trở phương tiện đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ là trái với quy định pháp luật sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 1-3 tháng.