Dừng đèn vàng, ô tô con bị xe ben tông nát đuôi

Nhật Minh

(Dân trí) - Đây là lý do các tài xế vẫn truyền nhau kinh nghiệm "Ba giây xanh thì bỏ, ba giây đỏ thì đi" khi lái xe qua giao lộ.

Sự việc xảy ra vào sáng 5/6 tại một giao lộ ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và được camera hành trình của một xe chạy cùng chiều ghi lại.

Theo đó, chiếc ô tô con đã thắng gấp khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang  màu vàng. Tuy nhiên, có vẻ như tài xế xe ben chạy phía sau tưởng ô tô con sẽ vượt đèn vàng nên định bám đuôi vượt theo. Hậu quả là xe ben đã tông mạnh vào đuôi ô tô con, đẩy chiếc xe này lao lên giữa giao lộ.

Dừng đèn vàng, ô tô con bị xe ben tông nát đuôi (Video: OFFB).

Tai nạn trên cho thấy sự nguy hiểm của việc đi cố đèn xanh khi qua giao lộ. Đó cũng là lý do các tài xế lâu năm có khẩu quyết "Ba giây xanh thì bỏ, ba giây đỏ thì đi".

Đây là kinh nghiệm nên được áp dụng khi đến các ngã ba, ngã tư có đèn tín hiệu giao thông. Nếu thấy đèn xanh nhưng đồng hồ đếm ngược chỉ còn 3 giây thì nên giảm tốc độ, rồi dừng xe, thay vì tăng ga để kịp qua giao lộ trước khi đèn chuyển sang màu vàng/đỏ. Việc cố vượt qua ngã ba, ngã tư khi đèn xanh chỉ còn vài giây rất nguy hiểm, dễ xảy ra va chạm.

Ngược lại, khi đang dừng đèn đỏ, không nên vội vàng đạp thốc ga ngay khi đèn vừa chuyển sang màu xanh, vì có thể ở hướng đường cắt ngang có xe cũng tăng tốc cố vài giây đèn xanh.

Không chỉ nằm trong kinh nghiệm lái xe an toàn khi tham gia giao thông, việc dừng xe trước đèn vàng còn được đưa vào quy định pháp luật, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính.

Tại điểm c khoản 3 Điều 10 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 có quy định:  Tín hiệu đèn giao thông có ba mầu, quy định như sau:

- Tín hiệu xanh là được đi;

- Tín hiệu đỏ là cấm đi;

- Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.

Về mức xử phạt, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, quy định phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.