1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Viettel Mobile đã có gần 7,5 triệu thuê bao

(Dân trí) - Tổng công ty Viễn thông quân đội (Viettel) cho biết, đồng thời với việc chính thức đưa trạm phát sóng (BTS) thứ 3.000 vào hoạt động, Viettel Mobile hiện đã đạt gần 7,5 triệu thuê bao. Đây được đánh giá là mốc quan trọng trong quá trình phát triển của mạng di động có tốc độ phát triển nhanh nhất Việt Nam.

Với việc đưa trạm phát sóng thứ 3.000 vào hoạt động, Viettel Mobile đã thực hiện được một cú bứt phá ngoạn mục bỏ xa các nhà cung cấp khác và trở thành mạng có số lượng trạm phát sóng lớn nhất và vùng phủ rộng nhất - điều mà các nhà cung cấp khác phải mất hàng chục năm.

Đây là một con số đáng ghi nhận, anh Huỳnh Tấn Tú, cán bộ kỹ thuật tại Chi nhánh Viettel Quảng Nam cho biết: “Nhiều khi chúng tôi phải làm việc cả đêm để hoàn thành một trạm BTS cho kịp tiến độ. Dù vậy, chúng tôi rất tự hào vì đã góp phần đưa Viettel Mobile là nhà cung cấp phủ sóng rộng nhất tại Quảng Nam”.

Năm 2007, bên cạnh việc đầu tư mạnh để phát triển mạng lưới, phát triển thị trường  Viettel Mobile sẽ tích cực xúc tiến với các đối tác để triển khai thử nghiệm mạng di động thế hệ thứ 3 (3G - WCDMA) đầu tiên tại Việt Nam.

Với 3.000 trạm phát sóng, Viettel Mobile đã phủ sóng tới tất cả các huyện, thị trên cả nước. Đặc biệt, sóng Viettel Mobile đã vươn tới các vùng núi và hải đảo xa xôi như Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Phú Quốc, cửa khẩu Hữu Nghị…

“Đạt mốc 3.000 trạm phát sóng vào tháng 12 là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất của Viettel Mobile trong năm 2006. Với số trạm này, Viettel Mobile có thể tự tin khẳng định vị thế mới của mình trên thị trường thông tin di động Việt Nam” - ông Tống Viết Trung, Giám đốc Viettel Mobile cho biết.

Bên cạnh việc phát triển mạng lưới, mở rộng vùng phủ sóng, Viettel Mobile cũng ghi dấu ấn quan trọng về phát triển thuê bao. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, tính đến hết 2006, Viettel Mobile đã có gần 7,5 triệu khách hàng.

Dự kiến, năm 2007, Viettel Mobile sẽ tiếp tục lắp đặt thêm hơn 2.000 trạm phát sóng, phủ sóng tới tất cả các đảo và vùng sâu vùng xa ở Việt Nam, đặc biệt, sẽ bắt đầu kế hoạch phủ sóng, cung cấp dịch vụ ở Campuchia.

Thanh Ngọc