1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tỷ giá USD/VND hạ nhiệt

Tỷ giá ngoại tệ

(Dân trí) - Sau khi Ngân hàng Nhà nước và đại diện 14 ngân hàng thương mại họp về sự ổn định thị trường ngoại hối và tỷ giá, giá của cặp USD/VND đã hạ nhiệt một cách đáng kể.

Tỷ giá vừa có đợt tăng mạnh (ảnh minh họa).

Tỷ giá vừa có đợt tăng mạnh (ảnh minh họa).

Chiều nay 12/7, theo báo giá của một số cửa hàng thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội), giá USD giao dịch ở mức 21.500 đồng (mua vào) - 21.540 đồng (bán ra).

Mức giá này tăng 20 VND chiều mua nhưng giảm 10 VND chiều bán so với hôm qua. Còn so với mức giá giao dịch ngày trước đó (ngày 10/7), giá USD giảm tới 100 VND chiều mua vào và giảm 110 VND chiều bán ra.

Trước đó, có thời điểm, giá USD trên thị trường tự do được các cửa hàng thu đổi ngoại tệ đẩy lên mức 22.000 VND.

Tại hệ thống ngân hàng thương mại, giá USD mà các ngân hàng bán ra vẫn được giữ ở mức trần quy định là 21.246 VND, nhưng chiều mua vào đã giảm khá mạnh.

Trong đó, BIDV giao dịch USD ở mức giá 21.190 VND -21.246 VND, giảm 30 VND chiều mua so với hôm qua; Techcombank giảm tới 40 VND, giao dịch ở mức 21.180 VND - 21.246 VND; Vietcombank giảm 10 VND chiều mua vào so với hôm qua, còn 21.210 VND - 21.246 VND…

Trong khi đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn được Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 21.036 VND/USD. Với mức giá này, các ngân hàng thương mại được phép áp dụng giá sàn ở mức là 21.230 VND, giá trần ở mức 21.246 VND.

Tỷ giá đang giảm khá mạnh được cho là “thành quả” của cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước với lãnh đạo 14 ngân hàng lớn trong hệ thống diễn ra vào chiều qua (11/7). Được biết, nội dung của cuộc họp này liên quan tới sự ổn định thị trường ngoại hối và tỷ giá.

Vào chiều 10/7, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cũng đã “đăng đàn” nói về hiện tượng “sốt nóng” của tỷ giá mấy ngày trước đó. Theo khẳng định của vị đại diện này, Ngân hàng Nhà nước sẽ không điều chỉnh tiếp tỷ giá và sẽ áp dụng các biện pháp kiên quyết để ổn định tỷ giá, bao gồm cả việc bán ngoại tệ can thiệp mạnh để hỗ trợ thanh khoản cho thị trường.

Ông Hưng cũng cho rằng: “Diễn biến tỷ giá những ngày gần đây đang bị chi phối chủ yếu bởi yếu tố tâm lý, không xuất phát từ mất cân đối cung cầu ngoại tệ, và có lý do một phần từ việc thanh khoản đồng Việt Nam đang dồi dào nên một số ngân hàng gia tăng hoạt động mua vào ngoại tệ. Tất nhiên, không loại trừ khả năng một số đối tượng kinh doanh ngoại tệ bất hợp pháp trên thị trường tự do lợi dụng cơ hội để đầu cơ, làm giá ngoại tệ nhằm kiếm lợi bất chính”

Qua theo dõi của Ngân hàng Nhà nước, các cân đối thu chi ngoại tệ chủ yếu trong nền kinh tế vẫn diễn biến khá bình thường. Trong 6 tháng đầu năm 2013, cán cân thanh toán quốc tế diễn biến thuận lợi, nhập siêu chỉ ở mức 1,4 tỷ USD, bằng 2,3% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Trong khi đó, chỉ riêng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân đã ở mức 5,7 tỷ USD, các nguồn thu ngoại tệ khác như kiều hối, đầu tư gián tiếp vẫn tiếp tục ở mức cao và dự kiến cán cân thanh toán tổng thể năm 2013 thặng dư ở mức 5 tỷ USD. Trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng và doanh số giao dịch với khách hàng cũng không có đột biến.

Nguyễn Hiền