1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung Quốc đứng đầu thế giới về tiêu thụ vàng

(Dân trí) - Thế giới đã chứng kiến cách Trung Quốc vượt qua Nam Phi về sản lượng vàng. Và bây giờ, rất có thể quốc gia đông dân nhất thế giới này sẽ “vượt mặt” Ấn Độ trở thành nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.

Trung Quốc đứng đầu thế giới về tiêu thụ vàng - 1
Trung Quốc khuyến khích người dân tích trữ vàng.
 
Từ lâu Trung Quốc luôn quan tâm tới việc tích trữ vàng, nhưng chủ yếu từ vàng khai thác trong nước. Nhưng hiện nay, chính phủ nước này đang khuyến khích người dân tích trữ kim loại quý này như một cách để tiết kiệm.

 

Trung Quốc còn thúc đẩy tiến trình mua vàng bằng việc cho phép người dân dễ dàng đổi từ tiền mặt sang vàng tại các chi nhánh ở địa phương của Ngân hàng Trung Quốc. Do đó, nhu cầu vàng của Trung Quốc tăng lên nhanh chóng hoàn toàn không có gì ngạc nhiên.

 

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Bloomberg mới đây, ông Chuck Jeannes, Tổng giám đốc GoldCorp - nhà sản xuất vàng có thị giá lớn thứ 2 thế giới cho biết: "ba hoặc bốn năm trước, không ai nghĩ nhu cầu vàng vật chất của Trung Quốc có thể vượt Ấn Độ. Tuy nhiên, điều này có thể được minh chứng vào cuối năm nay, ngay cả khi nhu cầu từ Ấn Độ vẫn tăng”.

 

“Trong khi thế giới tăng nhu cầu về vàng bởi nỗi lo khủng hoảng tài chính ở Mỹ và một số nước châu Âu, thì ở Trung Quốc lại mua vàng nhiều hơn nhằm chống lại lạm phát đang leo thang”, ông Jeannes cho biết thêm.

 

Báo cáo từ Hội đồng Vàng thế giới cho thấy, nhu cầu vàng của Trung Quốc đã tăng gấp hơn 2 lần trong quý đầu tiên, lên 90,9 tấn và vượt Ấn Độ trở thành khách hàng lớn nhất thế giới.
 
Hãng tin IPS cũng cho hay, Trung Quốc mới đây đã thừa nhận tăng gấp đôi dự trữ vàng của mình lên 1.054 tấn, tương đương 54 tỷ USD, và cho biết có kế hoạch tiếp tục tăng lên tới 8.000 tấn.

 

Trong khi đó, vào năm ngoái Ấn Độ là nước tiêu thụ vàng trang sức lớn nhất thế giới, theo dữ liệu của Bloomberg.

 

Ông Jeannes cho rằng, nhu cầu vàng từ Trung Quốc và Ấn Độ sẽ khiến giá vàng tiếp tục tăng và phá vỡ kỉ lục hiện tại, có thể lên đến 1.700 USD/ounce trong năm nay.

                                                                                                                                        

Lan Trinh

Theo BusinessInsider