1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thái Lan kêu gọi giảm trồng lúa, nguồn cung gạo tiếp tục gặp khó

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Sau Ấn Độ, Nga và Dubai cấm xuất khẩu gạo thì mới đây Chính phủ Thái Lan đã kêu gọi nông dân giảm trồng lúa để tiết kiệm nước trong bối cảnh lượng mưa ở quốc gia này đang ở mức thấp.

Theo thông báo từ Tổng thư ký văn phòng tài nguyên nước Quốc gia Surasri Kidtimonton, Chính phủ nước này đang khuyến khích người dân ở đây chuyển từ lúa sang trồng các loại cây trồng khác cần ít nước hơn.

Việc hạn chế trồng lúa sẽ giúp tiết kiệm và bảo đảm nước cho sinh hoạt của các hộ gia đình. Tuy nhiên, điều này cũng có thể đe dọa nguồn cung gạo toàn cầu.

Theo Bộ Nông nghiệp Thái Lan, khu vực miền trung của Thái Lan dự kiến sẽ chiếm gần 14% tổng diện tích trồng lúa vào năm nay và dự báo sẽ chiếm khoảng 19% vụ thu hoạch lúa chính.

Hiện Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Lượng mưa đang ít hơn mọi năm và quốc gia này cũng đang chuẩn bị cho tình huống hạn hán có thể xảy ra vào năm tới do El Nino khiến thời tiết khô hạn.

Tuy nhiên, tổng lượng mưa tại miền trung Thái Lan hiện thấp hơn 40% mức bình thường và mực nước tại các hồ chứa lớn trong khu vực chỉ đạt 51%. Do vậy, việc hạn chế trồng lúa sẽ giúp bảo đảm nước cho sinh hoạt của các hộ gia đình, ông Surasri nhấn mạnh. 

"Khó thể yêu cầu người dân ngừng trồng lúa khi giá gạo đang tốt. Chúng tôi cũng lo ngại việc lượng mưa không đều trong giai đoạn tháng 8-10 có thể làm giảm sản lượng gạo trong mùa thu hoạch chính", ông Chookiat Ophaswongse, chủ tịch hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan trả lời Bloomberg.

Chỉ một tuần sau lệnh cấm từ Ấn Độ, cả Nga và Dubai mới đây đều thông báo ngừng bán gạo ra nước ngoài.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Ấn Độ hiện chiếm 40,5% thị phần xuất khẩu gạo trong mùa vụ 2022-2023, trong khi đó Thái Lan chiếm 15,3% và Việt Nam 13,5%. Chính vì vậy, động thái của Thái Lan có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn cung gạo toàn cầu.

Theo dự báo của trung tâm nghiên cứu Kasikorn (Thái Lan), sản lượng lúa gạo của Thái Lan trong vụ canh tác chính năm nay có thể giảm khoảng 6% xuống còn từ 25,1 đến 25,6 triệu tấn dưới tác động của hiện tượng thời tiết El Nino. 

Theo Bloomberg, FT