1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sẽ cho nhập vàng, nếu giá còn tăng bất hợp lý

(Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước đang theo dõi sát diễn biến trên thị trường vàng và sẽ cho phép doanh nghiệp tái nhập vàng nếu mặt bằng giá trong nước tăng cao bất hợp lý.

Sẽ cho nhập vàng, nếu giá còn tăng bất hợp lý - 1
Nhập vàng nguyên liệu để bình ổn giá thị trường
 
Ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) cho báo giới biết, trước diễn biến tăng giá chóng mặt của vàng ngày 6/10.
 
Theo ông Huy, dù giá vàng tăng cao nhưng nhu cầu mua vào của người dân vẫn ở mức thấp, không có sự đột biến trong giao dịch mua - bán. Một trong những nguyên nhân khiến giá vàng tăng mạnh như vậy là do tâm lý lo ngại giá vàng còn tăng tiếp trong thời gian tới.
 
Do đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường. Nếu giá vàng trong nước tăng cao bất hợp lý, Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu vàng với khối lượng và thời gian phù hợp để bình ổn thị trường.
 
Đầu giờ chiều 6/10, giá vàng miếng trong nước đã tăng tiếp 65.000 đồng/chỉ so với phiên sáng, lên mức trên 3,3 triệu đồng/chỉ. Lần đầu kể từ tháng 11/2009, giá vàng dao động trong biên độ rộng, gần 100.000 đồng/chỉ trong 1 ngày giao dịch. Giá vàng mở cửa thị trường ở mức 3,21 triệu đồng/chỉ và qua gần 20 lần thay đổi giá theo chiều tăng, giá vàng đã chính thức vượt qua mốc 3,3 triệu đồng/chỉ.
 
Theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng, nhu cầu mua vàng dừng lỗ của giới đầu tư là nguyên nhân chính yếu đẩy giá vàng trong nước tăng mạnh và tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng của giá vàng quốc tế quy đổi. Mặt khác, thị trường vắng bóng nhà đầu tư bán vàng vì phần nhiều đã thực hiện chốt lời ở mốc giá từ 2,9 triệu đồng - 3 triệu đồng/chỉ.
 
Sự mất cân đối giữa lượng cung và cầu vàng đã đẩy giá vàng trong nước tăng vọt, có thời điểm cao hơn vàng thế giới trên 100.000 đồng/chỉ (quy đổi theo tỷ giá tự do). Tuy nhiên, đến cuối phiên, giá vàng đã giảm nhiệt và giao dịch quanh mức 3,29 triệu đồng/chỉ.
 
An Hạ