1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “Ai không tích cực cổ phần hóa thì đứng sang một bên”

(Dân trí) - Đánh giá về tình trạng chậm chạp trong thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phê bình thẳng lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương là “không tích cực” và yêu cầu cần phải kiểm điểm, không để “nhờn”. Ai không tích cực thì đứng sang một bên!

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tiến độ thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã được đẩy nhanh nhưng số lượng doanh nghiệp phải hoàn thành cổ phần hóa trong 2 tháng cuối năm vẫn còn khoảng 20% kế hoạch 2011 - 2015.

Số vốn các tập đoàn, tổng công ty còn phải thoái khỏi các lĩnh vực: bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, tài chính, ngân hàng từ nay đến cuối năm vẫn còn khoảng 60% tổng số vốn phải thoái.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu việc thoái vốn, cổ phần hóa DNNN phải làm quyết liệt, nếu không sẽ “nhờn”.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu việc thoái vốn, cổ phần hóa DNNN phải làm quyết liệt, nếu không sẽ “nhờn”.

Giải trình nguyên nhân tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương, tập đoàn, tổng công ty về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chiều 13/11, ông Nguyễn Mạnh Hiển – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, việc sắp xếp cổ phần hóa gặp khó khăn do hoạt động của doanh nghiệp, nhiều địa phương liên quan đến nợ nần của địa phương nên xác định giá trị phải đi xem xét đối chiếu… Tuy vậy, ông Hiển vẫn cho biết, chắc chắn sẽ hoàn thành trong năm nay.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường là một trong những đơn vị không cổ phần hóa được doanh nghiệp nào kể từ đầu năm nay, trong khi nhiệm vụ là phải hoàn thành cổ phần hóa 5 doanh nghiệp.

Trong khi đó, Bộ Công Thương chỉ thực hiện được 2/12 doanh nghiệp. Theo trình bày của Thứ trưởng Cao Quốc Hưng thì “Bộ rất tích cực nhưng trong quá trình thực hiện gặp khó khăn về xử lý tài chính, công nợ của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp còn lại đều vướng mắc lớn, vướng cả về thủ tục pháp lý nên đang giải quyết”.

Còn ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo, Bộ có 170 danh mục phải thoái vốn và mới thoái được 382 tỷ đồng, song theo giải thích của ông Khánh, vì các cổ phần của các doanh nghiệp dưới mệnh giá đầu tư nên Bộ phải hết sức thận trọng cân nhắc chờ tín hiệu tốt trên thị trường chứng khoán, dẫn đến chậm.

Trước tiến độ trên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh – Trưởng Ban Chỉ đạo kiên quyết: “Tôi nói thẳng là các đồng chí không tích cực! Những lý do đồng chí nêu ra chả có vướng gì cả. Những lý do đó trên này xử lý rất nhiều, rất sớm, hướng dẫn đã có…Các đồng chí họp và kiểm điểm đi. Ai không tích cực, kể cả doanh nghiệp thì đứng sang một bên!”

Trước hội nghị, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, từ nay đến cuối năm phải cố gắng thực hiện được 91% kế hoạch, và xong phần định giá giá trị doanh nghiệp để sang đầu năm 2016 triển khai bước tiếp theo.

“Hôm nay giữa tháng 11 rồi, nội dung công việc theo kế hoạch còn lớn, thời gian không còn nhiều. Cần phải làm quyết liệt đúng như yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ nếu không sẽ “nhờn”, không thể không làm mà cũng không sao.” – Phó Thủ tướng nhắc nhở.

Đồng thời, ông cũng lưu ý, trong hoạt động thoái vốn vẫn phải “ rút lui có trật tự”, không thoái bằng bất cứ giá nào. “Cần thiết thì cứ báo cáo lên trên không phải lo trách nhiệm sau này” - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho hay.

Bích Diệp

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “Ai không tích cực cổ phần hóa thì đứng sang một bên” - 2