1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

“Trắng” cổ phần hóa: Hàng loạt Bộ ngành, địa phương bị “bêu” tên

(Dân trí) - Mặc dù trong giai đoạn 2011 - 2015 thực hiện cổ phần hóa được 459 doanh nghiệp, đạt 90% kế hoạch, tuy nhiên, giai đoạn 10 tháng đầu năm, nhiều Bộ ngành, địa phương vẫn thực hiện ỳ ạch, chậm chạp, thậm chí không cổ phần hóa được doanh nghiệp nào.

Báo cáo tại Hội nghị giao ban tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 10 tháng đầu năm diễn ra chiều 13/11, ông Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã sắp xếp được 175 doanh nghiệp, trong đó, cổ phần hóa (CPH) 159 doanh nghiệp.

“Trắng” cổ phần hóa: Hàng loạt Bộ ngành, địa phương bị “bêu” tên - 1

Tính từ năm 2011 đến 10/11/2015, cả nước đã sắp xếp được tổng cộng 471 doanh nghiệp, trong đó CPH được 408 doanh nghiệp.

Nếu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai thực hiện phương án sắp xếp, CPH đã được phê duyệt, dự kiến năm 2015 sẽ CPH được khoảng 210 doanh nghiệp.

Như vậy, số doanh nghiệp CPH giai đoạn 2011 - 2015 sẽ là 459 doanh nghiệp, đạt 90% kế hoạch. Riêng 2 năm 2014 và 2015 cổ phần hóa được 353 doanh nghiệp.

Về thoái vốn nhà nước, trong 10 tháng đầu năm nay, cả nước thoái được 9.152 tỷ đồng, thu về 13.767 tỷ đồng. Trong đó, các lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, tài chính, ngân hàng là 4.418 tỷ đồng (thu về 4.956 tỷ đồng); bán phần vốn Nhà nước không cần nắm giữ tại các doanh nghiệp khác là 4.734 tỷ đồng (thu về 8.811 tỷ đồng).

Lũy kế từ năm 2012 đến 28/10/2015, cả nước thoái được 16.450 tỷ đồng, thu về 22.870 tỉ đồng. Trong đó, các lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, tài chính, ngân hàng là 8.704 tỷ đồng (trên tổng số 23.325 tỷ đồng phải thoái tại 5 lĩnh vực nêu trên, bằng 37% kế hoạch), thu về 9.540 tỷ đồng; bán phần vốn Nhà nước không cần nắm giữ tại các doanh nghiệp khác là 7.746 tỷ đồng, thu về 13.330 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đến hết ngày 20/10/2015 có 93 doanh nghiệp CPH bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khoán và các công ty chứng khoán với tổng số lượng cổ phần chào bán là 836 triệu cổ phiếu, trị giá 8.367 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Ủy ban cũng cho biết, chỉ bán được 318 triệu cổ phiếu, trị giá 4.683 tỷ đồng, đạt 38% tổng số lượng cổ phần chào bán. Trong tổng số 93 doanh nghiệp IPO có 55 doanh nghiệp bán đạt trên 90% tổng số cổ phần chào bán.

Tại báo cáo lần này, Ban Chỉ đạo đã “bêu” đích danh những đơn vị có kết quả thấp hoặc chưa có kết quả trong công tác sắp xếp cổ phần hóa là Bộ Công Thương (2/12 doanh nghiệp), Bộ Tài nguyên và Môi trường (0/5 doanh nghiệp), Bộ Thông tin và Truyền thông (0/4 doanh nghiệp).

Một số địa phương như Nam Định và Tiền Giang thậm chí không thực hiện được doanh nghiệp nào dù số doanh nghiệp chỉ là 5 doanh nghiệp. Bình Dương (0/3 doanh nghiệp) Bình Phước (0/3 doanh nghiệp), Đăklăk (0/3 doanh nghiệp), Gia Lai (0/3 doanh nghiệp). TP.Hồ Chí Minh (6/21 doanh nghiệp), …

Bích Diệp

“Trắng” cổ phần hóa: Hàng loạt Bộ ngành, địa phương bị “bêu” tên - 2