1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lạm phát tháng 8 hạ nhiệt

(Dân trí) - Tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 8 tăng 0,93% so với tháng 7. Đây là mức tăng trong tháng thấp nhất trong vòng 11 tháng qua cho thấy các biện pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ đang dần phát huy tác dụng.

Lạm phát tháng 8 hạ nhiệt - 1
Giá thực phẩm đang dần hạ nhiệt (ảnh TX).
 
Chỉ số CPI “giảm tốc” là do hầu hết các nhóm hàng đều có mức tăng dưới 1% ngoại trừ nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Thậm chí nhóm bưu chính viễn thông còn giảm 0,06%.

 

Các nhóm hàng như: giao thông, thuốc và dịch vụ y tế, thiết bị và đồ dùng gia đình, may mặc, đồ uống và vật liệu xây dựng…tháng này hầu như giữ nguyên so với tháng trước khi tăng không đáng kể ở mức 0,21% đến 0,89%.

 

Riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống vẫn tăng mạnh nhất trong rổ hàng hóa tính CPI với mức tăng 1,35% do nhóm ăn ngoài gia đình tháng này tăng đến 1,59%. Tuy nhiên, so với tháng trước, mức này đã giảm đến 0,54% do nhóm hàng lương thực - thực phẩm hạ nhiệt. Tháng này nhóm thực phẩm chỉ tăng 1,55%, trong khi nhóm lương thực tăng 0,46%.

 

Như vậy, so với cùng kì năm ngoái, chỉ số CPI tháng 8 đã tăng 23,02% và so với tháng 12/2010, thì hiện CPI đã tăng 15,68%. Điều này đặt ra cho Chính phủ nhiều thách thức hơn cho những tháng còn lại nếu muốn đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 17%. Tuy nhiên, thông lệ, những tháng cuối năm là những tháng có mức tăng CPI cao nhất. Do đó, mục tiêu trên là khó đạt.

 

Mặc dù vàng và USD không được tính vào rổ hàng hóa để tính CPI nhưng tháng qua, giá vàng cũng ghi nhận mức tăng 8,7% so với tháng 7 và 47,63% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá USD cũng tăng 0,26% so với tháng 7 và tăng 8,64% so với tháng 8/2010.

 

N.Linh