1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hội An:

Hoa Tết tăng giá, người mua vẫn còn chần chừ

(Dân trí) - Thời điểm cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu, hoa Tết ở Hội An bắt đầu được tiêu thụ mạnh trong khi nguồn cung còn hạn chế khiến giá bán nhiều loại tăng vọt từ 10-30%.

Thời tiết vừa qua thất thường khiến một số loại hoa hư hại, sản lượng sụt giảm. Nhiều loại có giá nhỉnh hơn so với năm ngoái từ 10-30%; hoa lại kém đẹp nhưng giá lại tăng.


​Giá Mai tăng nhỉnh hơn năm ngoái từ 300-500 ngàn đồng/chậu

​Giá Mai tăng nhỉnh hơn năm ngoái từ 300-500 ngàn đồng/chậu

Cụ thể, mai có giá dao động từ 600 ngàn đến 15 triệu đồng/chậu tùy chủng loại và kiểu dáng, tăng hơn so với năm ngoái từ 300 - 500 ngàn đồng; cúc có giá 150 - 200/cặp/chậu nhỏ, 300 - 400/cặp/chậu trung, 550-700/cặp/chậu lớn… tăng từ 30-50 ngàn đồng so với năm ngoái; mãn đình hồng có giá từ 500-550 ngàn đồng/cặp, tăng gần 40% so với năm ngoái; quất cảnh có giá dao động từ 100 ngàn đồng đến vài triệu đồng tùy thuộc vào kích thước lớn nhỏ và độ đồng đều của quả...

Hoa mãn đình hồng tăng giá từ 35-40%
Hoa mãn đình hồng tăng giá từ 35-40%

Ngoài các gian hàng hoa mãn đình hồng, quất nhộn nhịp còn phần lớn các loại cây kiểng khác vẫn chưa có khách đặt mua, chủ yếu là khách đến hỏi giá.

Do ảnh hưởng của thời tiết, thiệt hại từ đợt lũ vừa qua khiến nhiều loại cây thiệt hại nặng
Do ảnh hưởng của thời tiết, thiệt hại từ đợt lũ vừa qua khiến nhiều loại cây thiệt hại nặng

Dạo chợ tìm hiểu giá cả các loại cây cảnh, ông NguyễnVăn Sỹ (trú phường Tân An, Hội An) cho biết: “Tôi nghe nói nguồn cung hoa Tết năm nay giảm, giá cao hơn so với năm ngoái nên cố gắng chờ đến ngày cuối cùng mới mua. Hy vọng giá sẽ rẻ hơn chút đỉnh so với bây giờ”.

Cúc năm nay không đẹp bằng mọi năm vì hoa nhỏ và thân cây mảnh nên khó kỳ vọng bán được giá tốt để bù lại chi phí tổn thất
Cúc năm nay không đẹp bằng mọi năm vì hoa nhỏ và thân cây mảnh nên khó kỳ vọng bán được giá tốt để bù lại chi phí tổn thất

Vừa bán được cặp mãn đình hồng với giá 550 ngàn đồng/cặp, ông Nguyễn Tấn Cương (trú xã Cẩm Thanh) cho biết, giá hoa mãn đình hồng năm nay cao hơn so với mọi năm từ 35-40%. Do ảnh hưởng của thời tiết, thiệt hại từ đợt lũ vừa qua khiến nhiều loại hoa thiệt hại nặng.

Hoa Tết tăng giá, người mua vẫn còn chần chừ - 5
Phần lớn các loại cây kiểng khác vẫn chưa có khách đặt mua, chủ yếu là khách đến hỏi giá
Phần lớn các loại cây kiểng khác vẫn chưa có khách đặt mua, chủ yếu là khách đến hỏi giá

“Nhà tôi trồng 700 chậu mãn đình hồng nhưng sau đợt lũ và diễn biến thất thường của thời tiết, chỉ còn lại hơn 200 chậu. Dù bán giá cao nhưng chưa chắc đã hòa vốn”, ông Nguyễn Tấn Cương nói.

Còn bà Lê Thị Hồng – một trong những người bán hoa - lo lắng, cúc năm nay không đẹp bằng mọi năm vì hoa nhỏ và thân cây mảnh nên khó kỳ vọng bán được giá tốt để bù lại chi phí tổn thất.

Hoa ly có giá từ 250 ngàn/chậu
Hoa ly có giá từ 250 ngàn/chậu

“Cúc năm nay thiệt hại khá nặng, đến thời điểm này mà nhiều chậu cúc nhà tôi vẫn còn ngậm bông. Số hoa nở đem bán cũng chẳng được là bao, vả lại hiện nay số người mua còn ít, bán chậm hơn năm ngoái. Nghe nói năm nay 28 âm lịch người ta mới nghỉ Tết nên nhiều người chưa đi mua hoa, những người đi mua chỉ là xem giá rồi đợi sát Tết chờ giá giảm”, bà Lê Thị Hồng nói.

Vì chất lượng hoa không đẹp nên nhiều khách đến xem rồi bỏ đi
Vì chất lượng hoa không đẹp nên nhiều khách đến xem rồi bỏ đi

Cạnh đó, ông Võ Trí (trú xã Cẩm Châu, Hội An) đang rất lo lắng cho vựa cúc nhà mình vì chất lượng hoa không đẹp nên nhiều khách đến xem rồi bỏ đi. “Giá bán bằng hoặc thấp hơn mọi năm sẽ bị lỗ nặng do số lượng hoa bị hư hại khá nhiều nhưng bán với giá cao cũng khó vì chất lượng hoa kém hơn mọi năm”, ông Trí nói.

Giá các loại hoa leo cũng nhỉnh hơn so với năm ngoái
Giá các loại hoa leo cũng nhỉnh hơn so với năm ngoái

Tại điểm bán hoa của mình, anh Trần Thiên Bảo (trú xã Cẩm Nam, Hội An) cho biết, năm nay chi phí sản xuất tăng mạnh, trong khi sản lượng hoa giảm do ảnh hưởng của thời tiết, nên dù ít hay nhiều cũng phải tăng giá bán.

“Người làm hoa Tết chúng tôi chỉ biết trông cậy vào mùa này, mà thời tiết thất thường khiến người trồng hoa bị thiệt hại nặng. Hy vọng mùa Tết năm sau sẽ khá hơn”, anh Bảo chia sẻ.

N.Linh - C.Bính