1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng: Hoa Tết giá cao, vắng người mua

(Dân trí) - Hầu hết các loại hoa, cây cảnh tại chợ hoa Đà Nẵng năm nay đều tăng giá so với năm ngoái. Và hiện người mua còn khá vắng bóng.

Hoa Tết giá cao, vắng người mua

Bắt đầu từ ngày 18/1, các nhà vườn, hộ kinh doanh hoa, cây cảnh khắp mọi miền đưa hàng về chợ hoa Đà Nẵng để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Tuy nhiên, năm nay, hoa, cây cảnh không nhiều, phong phú như mọi năm. Nhiều lô còn trống tại chợ hoa, không có người bán.

Theo những người bán hoa, cây cảnh ở đây – cho biết, năm nay, người dân miền Trung liên tiếp hứng chịu 4 trận lũ, đặc biệt là tỉnh Bình Định nên các nhà vườn bị thiệt nặng nề. Vì thế không có hàng để bán. Hoa, cây cảnh năm nay cũng không được đẹp như mọi năm, nhiều chậu cúc mới chớm nở chứ chưa nở nhiều.

Có lẽ được bày bán nhiều nhất là quất. Quất ở đây chủ yếu là quất của Hội An.

Anh Nguyễn Quang (trú Hội An, Quảng Nam) – cho biết, Hội An không bị ảnh hưởng mưa lũ nhiều nên các nhà vườn không bị thiệt hại mấy. Vườn quất nhà anh vẫn được mùa. Tuy nhiên, theo thị trường thì quất năm nay tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Hiện người mua còn rất ít. Anh đưa 100 chậu quất ra chợ hoa, 3 ngày mới chỉ bán được 10 chậu. Tùy chậu lớn nhỏ, mỗi chậu quất của anh Quang có giá từ 1,5 triệu đồng – 20 triệu đồng.

Trong các loại cây cảnh ở chợ hoa Đà Nẵng, có quất là nhiều nhất
Trong các loại cây cảnh ở chợ hoa Đà Nẵng, có quất là nhiều nhất

Năm nay, các nhà vườn trồng mai bị thiệt hại khá nặng nề nên những chậu mai đẹp không có nhiều.

Anh Nguyễn Văn Thiện (trú ở Điện Bàn, Quảng Nam) – cho biết, năm nay vườn mai nhà anh bị hư hại nặng, chỉ đạt được khoảng 10%. Anh đưa ra chợ hoa Đà Nẵng được khoảng 70 chục chậu, kể cả lớn nhỏ. Do mưa lũ nhiều nên mai năm nay không đẹp như mọi năm, ít hoa.

Hầu hết các loại hoa, cây cảnh đều tăng giá so với năm ngoái
Hầu hết các loại hoa, cây cảnh đều tăng giá so với năm ngoái

Chỉ tay về những lô còn trống trong chợ Hoa, anh Thiện nói thêm: “Nhiều lô còn trống là do năm nay mưa lũ bị hư hại nhiều,không có hoa, cây cảnh để bán. Nhiều cây đem ra rồi phải đem về vì không có bông, không đạt”.

Cũng theo anh Thiện, giá mai năm nay tăng 20% so với năm ngoái. Tùy vào những chậu mai lớn, nhỏ, đẹp hay không mà giá những chậu mai cũng khác nhau. Hiện người mua còn rất ít, chủ yếu đến xem và tham khảo giá cả.

Người mua hoa còn rất ít
Người mua hoa còn rất ít

Trong số những chậu mai của anh Thiện, có chậu mai giá 200 triệu đồng. Theo anh Thiện, đây là chậu mai có tuổi thọ khoảng 50 – 60 năm, được bứng từ ngoài đất vào chậu.

Hồ Quang Huy (trú ở Điện Bàn, Quảng Nam) cũng đã đưa ra chợ hoa Đà Nẵng 200 chậu cúc. Cúc của anh chủ yếu là những chậu lớn, có giá từ 4 – 5 triệu đồng/cặp. Anh cho biết, ra từ ngày 18/1 nhưng đến nay mới bán được vài ba cặp.


Một chậu mai có giá 200 triệu đồng

Một chậu mai có giá 200 triệu đồng

Trong khi các loại quất, mai, cúc còn vắng người mua thì những chậu hoa nhỏ như cẩm chướng nhỏ, đỗ quyên, dạ yến thảo … có giá từ 25 -100 ngàn đồng thì “hút” người mua hơn.

Anh Đinh Văn Duy (trú xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cho biết, từ hôm ra đến nay anh đã bán được khoảng 200 chậu hoa nhỏ như thế.

Khánh Hồng