1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Đàn bò sữa đầu tiên nhập khẩu từ Mỹ của Tập đoàn TH cập cảng tại Nga

Trưa ngày 1/1/2018 (giờ địa phương), tại cảng Novorossiysk (vùng Krasnodar, Liên bang Nga), đàn bò sữa cao sản có số lượng lên tới 1.100 con do Tập đoàn TH nhập khẩu từ Mỹ đã cập bến an toàn.

Đây là đàn bò sữa đầu tiên trong Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa có vốn đầu tư 2,7 tỷ USD của tập đoàn TH ở Nga, mở đầu cho tiến trình sản xuất, chế biến sữa mang thương hiệu TH true MILK tại xứ sở Bạch Dương.

Năng suất sữa sẽ tăng gấp đôi so với đàn bò sữa ở Nga

Sau gần 4 tuần đi đường biển, đàn bò cập cảng an toàn và sẽ tiếp tục di chuyển 1.500 km để về “ngôi nhà mới” là trang trại bò sữa TH ở làng Ivanovskoe và làng Mikhailovskoe, quận Volokolamsk, tỉnh Moscow. Dự kiến việc di chuyển đàn bò sữa đặc biệt này từ cảng về trang trại sẽ diễn ra trong 2 ngày. Tại trang trại bò sữa TH, bò tiếp tục được cách ly 1 tháng để đảm bảo các yêu cầu kiểm dịch của Liên bang Nga.

1.100 con bò sữa mà Tập đoàn TH nhập khẩu về Trang trại tại Nga lần này là bò sữa thuần chủng HF, được chọn giống bằng công nghệ cao - kỹ thuật sinh học phân tử (di truyền học phân tử), có ngoại hình tốt và được quản lý lý lịch (phả hệ) 3 đời. Đây là những con bò đứng trong nhóm đầu của đàn bò sữa HF Mỹ về tiềm năng năng suất (sản lượng sữa dự kiến đạt 11-12 tấn sữa/con/chu kỳ 305 ngày). Hiện tại, trung bình đàn bò sữa ở Nga chỉ đạt năng suất 5,5 tấn/con/chu kỳ, do đó với khả năng tăng năng suất sữa gấp đôi, đàn bò sữa của Tập đoàn TH sẽ tạo sự đột phá cho ngành sữa.

1.100 con bò sữa mà Tập đoàn TH nhập khẩu về Trang trại tại Nga lần này là bò sữa thuần chủng HF có nguồn gốc từ Mỹ.
1.100 con bò sữa mà Tập đoàn TH nhập khẩu về Trang trại tại Nga lần này là bò sữa thuần chủng HF có nguồn gốc từ Mỹ.

Toàn bộ đàn bò sữa nhập về Nga lần này đều đã mang thai, được áp dụng công nghệ cấy truyền phôi và thụ tinh bằng tinh phân ly giới tính để thụ thai. Đàn bò sinh sản ở Nga sẽ có tiềm năng di truyền cá thể cao, có thể tạo những đột phá về phẩm cấp giống bò sữa HF như tăng năng suất sữa; giảm tỉ lệ đẻ khó; giảm tế bào soma trong sữa (giảm nguy cơ viêm nhiễm, đặc biệt là viêm vú)...

Hiện tại, trang trại bò sữa TH tại Moscow đã sẵn sàng đón đàn bò. Tại đây, các hạng mục xây dựng chính như chuồng bò, khu sinh sản, khu ủ chua thức ăn, các hạng mục xử lý phân và nước thải đã được hoàn thiện. TH đã tiến hành cày bừa, cải tạo và gieo hạt trên nhiều ngàn ha đất nông nghiệp của dự án, các loại cỏ thức ăn cho bò và ngô phát triển rất tốt nhờ công nghệ hiện đại và quy trình canh tác chuẩn quốc tế của Tập đoàn TH. Trang trại cũng triển khai các ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để quản trị đàn bò.

Dấu mốc đặc biệt trong hợp tác kinh tế Việt - Nga

Sự kiện đàn bò sữa đầu tiên của tập đoàn TH được nhập khẩu từ Mỹ về Liên bang Nga là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp của Tập đoàn TH tại Nga nói riêng và Hợp tác kinh tế Việt- Nga nói chung.

Đây là dự án đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, chế biến sữa tại Nga- quốc gia có truyền thống lâu đời về sử dụng sữa, các sản phẩm từ sữa và cũng là Dự án lớn nhất về đầu tư nông nghiệp của Việt Nam tại Liên bang Nga. Ngày 18.5.2016, Tập đoàn TH đã tổ chức Lễ khởi công Dự án này tại tỉnh Moscow. Chỉ sau 19 tháng thần tốc, trang trại bò sữa đã hoàn thành để đón đàn bò sữa đầu tiên, chuẩn bị cho ra đời sản phẩm sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK tại Liên bang Nga, ghi dấu ấn tự hào về thương hiệu Việt, trí tuệ Việt tại Nga.

Đại diện tập đoàn TH- ông Ngô Thanh Hoàn- Giám đốc TH RUS, ông Maxim Pakhomenko- Bác sĩ Thú y và ông Dmitry Lyamin- Luật sư của TH RUS đã choàng hoa chào đón những “cô bò” đầu tiên đặt chân lên đất Nga ngay ngày đầu tiên của năm mới 2018.
Đại diện tập đoàn TH- ông Ngô Thanh Hoàn- Giám đốc TH RUS, ông Maxim Pakhomenko- Bác sĩ Thú y và ông Dmitry Lyamin- Luật sư của TH RUS đã choàng hoa chào đón những “cô bò” đầu tiên đặt chân lên đất Nga ngay ngày đầu tiên của năm mới 2018.

Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của TH với tổng vốn đầu tư là 2,7 tỷ USD ở Nga sẽ góp phần cùng nước Nga từng bước giải quyết tình trạng thiếu sữa, cũng như tiết kiệm được một lượng lớn ngoại tệ từ việc nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa hàng năm.

Ngoài tỉnh Moscow, tập đoàn TH đang tiến hành xây dựng trang trại bò sữa tại tỉnh Kaluga; xem xét đầu tư vào tỉnh Tyumen, Cộng hòa Bashkortostan và chuẩn bị triển khai Dự án bò sữa tại vùng Viễn Đông.

Bà Thái Hương- Chủ tịch HĐQT tập đoàn TH, trong cuộc gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin khẳng định: “Chúng tôi sang Nga với tình cảm tri ân đất nước Nga vĩ đại và nhân hậu; Tập đoàn TH chúng tôi cam kết sẽ trở thành một trong những đơn vị sản xuất và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp hàng đầu cho hàng triệu người Nga và người tiêu dùng thế giới. Chúng tôi rất mong các sản phẩm của TH tại Nga sẽ được người tiêu dùng tin yêu và đón nhận là sản phẩm mang thương hiệu quốc gia của nước Nga”.

Bò sữa sau khi cập cảng, tiếp tục được di chuyển 1.500 km nữa để về “ngôi nhà mới” là trang trại bò sữa TH ở làng Ivanovskoe và làng Mikhailovskoe, quận Volokolamsk, tỉnh Moscow. Tại đây, bò tiếp tục được cách ly 1 tháng để đảm bảo các yêu cầu kiểm dịch của Liên bang Nga.
Bò sữa sau khi cập cảng, tiếp tục được di chuyển 1.500 km nữa để về “ngôi nhà mới” là trang trại bò sữa TH ở làng Ivanovskoe và làng Mikhailovskoe, quận Volokolamsk, tỉnh Moscow. Tại đây, bò tiếp tục được cách ly 1 tháng để đảm bảo các yêu cầu kiểm dịch của Liên bang Nga.

Cùng với sữa tươi sạch, sữa tươi organic (hữu cơ), tập đoàn TH cũng sẽ đầu tư sản xuất các loại thực phẩm organic khác như rau quả, dược liệu để cung cấp cho thị trường Nga và các quốc gia lân cận. Tập đoàn đã có kinh nghiệm sản xuất hữu cơ tiêu chuẩn Châu Âu, Mỹ và tự tin có thể sản xuất những sản phẩm organic tuyệt vời nhất phục vụ người tiêu dùng Nga.

N. Thế