1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

TPHCM:

Đã xây được 1,3 triệu m2 nhà lưu trú cho công nhân

(Dân trí) - Báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác chăm lo đời sống công nhân, UBND TPHCM cho biết: tính đến nay, TP đã xây dựng được 1,3 triệu m2 nhà lưu trú cho công nhân, đáp ứng trên 430.000 chỗ trọ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chỗ ở cho công nhân (CN) ngoại tỉnh làm việc trên địa bàn TP, từ năm 2006, TPHCM đã thực hiện chương trình “Xây dựng một triệu m2 nhà lưu trú công nhân”, dự kiến đến năm 2010 sẽ hoàn thành. Nhưng đến cuối năm 2008, TP đã hoàn thành chương trình trên, đến nay đã vượt kế hoạch gần 300.000m2.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng thì diện tích nhà lưu trú trên chủ yếu là do tư nhân xây dựng để kinh doanh. Diện tích do nhà nước và doanh nghiệp xây dựng chỉ gần 73.000m2, chiếm tỷ lệ 5,6% so với tổng diện tích nhà lưu trú cho CN hiện nay.

Mà điều kiện sinh hoạt tại các nhà trọ tư nhân thì cả các đơn vị quản lý lẫn Công đoàn đều xác nhận là hết sức yếu kém, mất an toàn cháy nổ và kém an ninh trật tự. Do vậy, thực tế đời sống lưu trú của CN TPHCM vẫn chưa có nhiều cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, thực trạng nhiều nhà lưu trú do nhà nước, doanh nghiệp xây dựng nên nhưng CN ít quan tâm thuê trọ do điều kiện sinh hoạt không được tự do, xa trường, chợ... cũng khiến hoạt động xây dựng nhà lưu trú của nhà nước và doanh nghiệp ít phát huy tác dụng cải thiện đời sống CN.

Để cải thiện tình hình trên, UBND TPHCM đang áp dụng biện pháp xã hội hoá đầu tư lĩnh vực này. Chủ yếu là khuyến khích, tạo điều kiện về chính sách cho các hộ gia đình, cá nhân chủ nhà trọ hiện hữu phát triển như: miễn, giảm thuế kinh doanh; bảo lãnh cho người dân vay vốn với lãi suất ưu đãi để sửa chữa, cải tạo nhà trọ…

Bên cạnh đó, TP cũng yêu cầu các chủ nhà trọ tư nhân này phải tự sửa chữa, cải tạo, đảm bảo các tiêu chuẩn quy định về diện tích phòng, vệ sinh, lối đi, phòng cháy chữa cháy... do TP đề ra. Đối với những nhà trọ quá nhếch nhác thì TP kiên quyết xử phạt hành chính hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh.

Tại các khu lưu trú do nhà nước và doanh nghiệp xây dựng tập trung thì vận dụng chính sách vận động các nhà tài trợ trang bị cơ sở vật chất như ti vi, karaoke... để cải thiện đời sống tinh thần cho CN lưu trú.

Hệ thống hạ tầng xã hội như giao thông, điện, nước, điện thoại, đường truyền internet tốc độ cao, hệ thống xe buýt đưa rước CN, nhà giữ trẻ, trạm xá, khu vui chơi... cũng được quan tâm đầu tư.

Tùng Nguyên