1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bí thư Đà Nẵng: "Đừng để yêu, ghét chi phối quyết định đối với doanh nghiệp"

(Dân trí) - “Đừng để yêu thương, ghét bỏ ảnh hưởng đến quyết định đối với doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp mình không có quyền đó. Không có yêu hay ghét gì ở đây cả, người ta làm chưa đúng thì nhắc nhở. Tôi chưa bao giờ để tình cảm cá nhân chi phối cả”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh khẳng định.

Chiều 12/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đồng chủ trì Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp năm 2017.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh – cho biết, trong khuôn khổ của hội thảo này sẽ cố gắng tháo gỡ những khó khăn của các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp làm ăn, thu được kết quả tốt đẹp.

Theo Bí thư Nguyễn Xuân Anh, mặc dù lãnh đạo thành phố đã có rất nhiều nỗ lực nhưng việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thời gian qua chưa thật sự đạt yêu cầu đặt ra và theo như mong muốn của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Bí thư Nguyễn Xuân Anh mong các doanh nghiệp hãy đặt niềm tin vào lãnh đạo thành phố.

“Khi chúng ta có niềm tin, chúng ta sẽ có tất cả, đặc biệt là niềm tin của doanh nghiệp đối với lãnh đạo thành phố. Nếu chúng ta tin tưởng vào lãnh đạo thành phố, những vướng mắc của doanh nghiệp sẽ được giải quyết, đạt được những kết quả mong muốn”, Bí thư Đà Nẵng nói.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi đối thoại, bà Lê Thị Nam Phương - Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TP Đà Nẵng cho rằng, hiện Đà Nẵng đang triển khai xây dựng thành phố 4 an. Và bây giờ cần tăng thêm một an nữa, đó là “an toàn đầu tư”. Có như vậy, các doanh nghiệp mới yên tâm đầu tư.

Ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc công ty điện tử Poster thắc mắc việc công ty có gửi kiến nghị về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thành ủy Đà Nẵng đã chuyển kiến nghị và yêu cầu Bảo hiểm xã hội trả lời công ty. Tuy nhiên, đến nay đã 2 tháng nhưng không thấy bảo hiểm trả lời.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh cho rằng, những vấn đề như thế này, không cần đợi đến hội nghị này mới trả lời doanh nghiệp.

“Để 2 – 3 tháng thì quá lâu. Tôi đề nghị các sở, ngành, khi nhận được kiến nghị của doanh nghiệp, được hay không cũng trả lời cho người ta. Còn mời mình họ tới làm việc, mà họ không tới là lỗi của họ. Tinh thần là có kiến nghị là phải trả lời, chậm nhất là một tháng. Được hay không cũng trả lời cho người ta biết”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh yêu cầu.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng đã chia sẻ những lo lắng của các doanh nghiệp khi thời gian qua, Đà Nẵng có nhiều dư luận không tốt.

Theo Bí thư Nguyễn Xuân Anh, vấn đề các doanh nghiệp quan tâm nhất khi đến hội nghị hôm nay là muốn xem thử sự đồng thuận của lãnh đạo thành phố gần đây. Đó là việc quan trọng đối với sự làm ăn của các doanh nghiệp.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại hội nghị
Bí thư Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại hội nghị

“Tôi có cảm giác các doanh nghiệp đang lo âu. Trên địa bàn thành phố thời gian vừa qua có một số dư luận. Tôi cũng hy vọng dư luận này không ảnh hưởng đến sự làm ăn của chúng ta”, Bí thư Đà Nẵng nói.

Theo Bí thư Nguyễn Xuân Anh, địa phương nào cũng trải qua sóng gió. Đối với Đà Nẵng cũng không có vấn đề gì ghê gớm cả. Nhưng tựu trung lại là lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến doanh nghiệp và cam kết hỗ trợ doanh nghiệp tối đa.

“Tôi khẳng định, bản thân tôi cũng như các đồng chí khác đều ủng hộ các doanh nghiệp chứ không phải nói suông đâu. Tuy nhiên, cũng cần sự hỗ trợ của các sở, ngành. Nhiều khi tôi nói nhưng sở, ban, ngành hưởng ứng, nhập cuộc mới có ích, chứ Bí thư cũng không thể giải quyết được hết mọi việc”, Bí thư Đà Nẵng nói.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng cho rằng, đừng để yêu thương, ghét bỏ chi phối sự quyết định đối với doanh nghiệp. “Đừng để yêu thương, ghét bỏ ảnh hưởng đến quyết định đối với doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp mình không có quyền đó. Không có yêu hay ghét gì ở đây cả, người ta làm chưa đúng thì nhắc nhở. Tôi chưa giờ để tình cảm cá nhân chi phối cả”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh khẳng định.

Ông Nguyễn Xuân Anh nêu quan điểm, các chính sách đối với doanh nghiệp phải công bằng. Cái nào có lợi cho danh nghiệp thì áp dụng chứ không phải vì lý do nào đó mà bắt bẻ.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng nhắn gửi các doanh nghiệp, nếu có chuyện muốn gặp ông để trao đổi thì hãy gọi điện hoặc nhắn tin, ông luôn sẵn sàng lắng nghe.

Khánh Hồng