Kỹ thuật mới thu được tế bào gốc trong khi đẻ mổ

(Dân trí) - Các tế bào gốc có tiềm năng đáng kinh ngạc về y học tái tạo, nhưng để lấy được tế bào gốc với số lượng đủ lớn lại rất khó khăn. Nước ối được coi là nguồn cung khá dồi dào, và hiện nay các nhà khoa học từ Đại học Lund ở Thụy Điển đã phát triển một phương pháp và thiết bị có thể lấy được nước ối trong khi mổ lấy thai để thu được lượng lớn tế bào gốc một cách an toàn.

Kỹ thuật mới thu được tế bào gốc trong khi đẻ mổ - 1

Với khả năng sao chép thay thế các tế bào khác trong cơ thể, tế bào gốc có giá trị như một điểm khởi đầu tiềm năng để điều trị một loạt các bệnh như tim mạch, tiểu đường, ung thư và Alzheimer, và có thể phục hồi khả năng nghe hoặc thị giác kém. Vấn đề là các phương pháp chiết xuất hiện nay đều phải xâm lấn và gây đau đớn, như lấy từ trong tủy xương, gây tranh cãi về mặt đạo đức khi lấy từ phôi người hoặc máu rốn với số lượng rất ít.

Nước ối là chất lỏng giàu dinh dưỡng bao quanh và bảo vệ thai nhi đang phát triển, có thể là một trong những nguồn cung cấp tế bào gốc hứa hẹn nhất. Nó cung cấp được lượng tế bào gốc đáng kể trong cùng một lúc, và khi lấy nước ối trong khi mổ sinh sẽ không gây xâm lấn nhiều hơn.

Nhóm Lund phát triển một thiết bị mới và phương pháp thu thập dịch và thu hoạch các tế bào gốc từ thiết bị đó, đặc biệt là tế bào gốc trung mô (MSC). Thiết bị được in 3D trên nhựa trơ sinh học, bịt kín khoang bào thai, cho phép bác sĩ rút ra chất lỏng một cách nhẹ nhàng. Chất lỏng sau đó được đưa qua một bộ lọc gạc, một bộ lọc tế bào 100 micron và cuối cùng một máy ly tâm để tách các MSC, sau đó đưa vào môi trường nuôi cấy.

Tác giả của nghiên cứu cho biết sử dụng thiết bị mới có thể thu thập được đến một lít nước ối trong khi mổ sinh, mất thêm trung bình khoảng 90 giây cho toàn bộ quá trình, và an toàn cho cả mẹ và con.

MSC có thể thay thế nhiều loại tế bào, nhưng các nhà nghiên cứu đã đưa chúng tiến lên một bước xa hơn. Họ phát hiện ra MSC có thể được chuyển đổi thành một trạng thái tương tự như các tế bào gốc phôi thai, có nghĩa là chúng có thể trở thành bất kỳ loại tế bào nào trong cơ thể.

Sự kết hợp giữa thiết bị mới và các phương pháp chọn tạo tế bào và cấy ghép tế bào có thể làm thay đổi lĩnh vực tế bào gốc, vì số lượng lớn MSC từ trẻ sơ sinh có thể được cung cấp bằng cách tận dụng chất lỏng thường bị coi là chất thải này. Bước tiếp theo các nhà khoa học sẽ nghiên cứu các tế bào này trong phòng thí nghiệm và, nếu thành công sẽ là trong các mô hình bệnh thật.

N.K.L-NASATI (Theo Newatlas)