1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Những tuyến đường dễ bị kẹt xe khi thi ĐH

(Dân trí) - Để đảm bảo đến phòng thi đúng giờ, ngoài việc đi sớm, sĩ tử cần lưu ý sắp xếp lộ trình đi lại tránh những tuyến đường có nhiều lô cốt và các giao lộ là những điểm nóng kẹt xe của TPHCM.

Bởi khi rơi vào các tuyến đường hoặc các điểm kẹt xe, sĩ tử sẽ phải mất ít nhất 30 phút mới thoát ra được. Và nhiều khả năng, khi xảy ra kẹt xe sẽ kéo theo tình trạng kẹt liên hoàn thì khó mà thoát ra.  

Do vậy, cần lưu ý tránh những tuyến đường có nhiều lô cốt sau: Bến Chương Dương (quận 1); Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, CMT8, dọc bờ kênh Nhiêu Lộc (quận 3); Sư Vạn Hạnh, Lê Hồng Phong, Trần Bình Trọng, Châu Văn Liêm (quận 5); Nguyễn Văn Luông, Văn Thân, Phạm Văn Chí, Bến Bình Đông, Mễ Cốc, Lưu Hữu Phước (quận 6); CMT8, Lý Thường Kiệt (quận 10); Lạc Long Quân, Ông Ích Khiêm, Âu Cơ (quận 11); Trường Chinh, ngã 3 Bà Quẹo, ngã tư Bảy Hiền, Hoàng Văn Thụ, Đường C11 (Tân Bình); Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Kiệm, Phan Đăng Lưu (Phú Nhuận, Gò Vấp); Vũ Tùng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê Quang Định (Bình Thạnh). 
 
Những tuyến đường dễ bị kẹt xe khi thi ĐH - 1
Kẹt xe luôn là nỗi lo của các sĩ tử ngoại tỉnh đến TPHCM

Ngoài ra, sĩ tử còn phải tránh các điểm thường xuyên kẹt xe sau:Vòng xoay An Sương; Ngã ba Âu Cơ - CMT8; Ngã tư CMT8 - Tân Kỳ Tân Quý; ngã ba Tân Kỳ Tân Quý - Cộng Hòa; Công trường Dân Chủ; ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương; Cụm đường Nguyễn Thị Minh Khai - Cao Thắng - Điện Biên Phủ; Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị, ngã năm Chuồng Chó; Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám; Khu vực chợ Bà Chiểu, ngã ba Hoàng Văn Thụ - Hồ Văn Huê; cổng chợ Tân Bình, ngã ba Thành Thái; Bùng binh Cây Gõ; Vòng xoay Phú Lâm; Cụm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, vòng xoay Hàng Xanh; Khu vực Chợ Lớn thường kẹt ở các tuyến đường Phan Đình Phùng, Châu Văn Liêm, Trần Hưng Đạo. 

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông thuận lợi để phục vụ kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009, Sở Giao thông Vận tải TPHCM cũng đã yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương tái lập hoàn chỉnh các lằn phui, thu gọn các hàng rào, bố trí lực lượng điều tiết giao thông 24/24 tại các rào chắn… Nhưng kẹt xe vẫn hoàn toàn có thể xảy ra nên sĩ tử cũng cần lưu ý đề phòng. 

UBND TP cũng đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông có kế hoạch trực chốt và phối hợp với Sở GTVT, Lực lượng Thanh niên Xung phong bảo đảm lưu thông các tuyến đường, giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày thi, tạo điều kiện cho giáo viên và thi sính đến trường đúng giờ quy định. 

Tùng Nguyên