Thí sinh thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam phải tốt nghiệp PTTH

(Dân trí) - Trước những nguồn tin đa chiều xôn xao về việc phải chăng thí sinh dự thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam không cần tốt nghiệp PTTH, Bà Kim Hồng, Đại diện BTC cuộc thi đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Bà Kim Hồng, đại diện BTC cuộc thi cho biết, ngoài một chút thay đổi về yêu cầu chiều cao (trên 1m58 thay vì 1m60 như thông thường) thì mọi quy chế của cuộc thi không có gì thay đổi so với những cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia khác.
 
Trao đổi với Dân Trí về cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm nay, Hoa hậu Kim Hồng cho biết so với năm 2007, cuộc thi năm nay có những thuận lợi nhất định do đó bà rất tự tin và sự thành công của cuộc thi. Ngoài ra, bà Kim Hồng cũng tiết lộ cho đến thời điểm này, BTC đã nhận được gần 200 bộ hồ sơ tham gia dự tuyển của các thí sinh.

“TP HCM là một thành phố lớn, đông dân và là trung tâm văn hóa, hành chính lớn vậy nên chúng tôi có những thuận lợi nhất định trong công tác tổ chức. Mục tiêu của BTC là tổ chức một cuộc thi thực sự thành công, công bằng và lựa chọn được những người đẹp tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế”.

Thí sinh thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam phải tốt nghiệp PTTH - 1
Tiến sĩ - Hoa hậu Kim Hồng

“Hiện chúng tôi đã nhận được khoảng gần 200 bộ hồ sơ dự tuyển của các thí sinh đến từ 15 dân tộc khác nhau, trong đó có những thí sinh thuộc các dân tộc như: H’mông, Bana, Tày, Nùng, Thái... Đó là điều khiến BTC rất vui vì có sự đa dạng ở các thí sinh từ nhiều dân tộc anh em. Từ giờ đến ngày chốt hồ sơ dự thi là 15/10 còn rất lâu nên chúng tôi tự tin con số đăng ký dự thi sẽ vượt quá 3.000 bộ hồ sơ của năm 2007.” Bà Kim Hồng nói.

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam là cuộc thi nhan sắc duy nhất trên bình diện quốc gia được tổ chức trong năm 2011, do đó đây sẽ là cuộc thi để lựa chọn ra những gương mặt đại diện cho Việt Nam tham gia các cuộc thi sắc đẹp thế giới. Vậy nên, thông tin cho rằng quy chế cuộc thi sẽ thay đổi, “tạo điều kiện” cho các thí sinh người dân tộc thiểu số bằng cách cho phép những thí sinh chưa tốt nghiệp PTTH cũng được phép dự thi nhận được rất nhiều sự quan tâm của dự luận.

Điều này khá dễ hiểu bởi với những thí sinh chưa tốt nghiệp phổ thông, công chúng lo ngại họ sẽ không thể đủ trình độ và sự tự tin để đại diện Việt Nam tham gia các cuộc thi quốc tế vốn đòi hỏi ngoại ngữ và nhiều kỹ năng khác. Tuy nhiên, đại diện BTC - bà Kim Hồng đã phủ nhận điều này, trước câu hỏi về tin đồn các thí sinh chưa tốt nghiệp phổ thông trung học vẫn có thể tham gia dự thi Hoa hậu Kim Hồng nói:

“Không có chuyện thí sinh chưa tốt nghiệp phổ thông cũng có thể dự thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, quy định là thí sinh buộc phải tốt nghiệp phổ thông trung học. Quan điểm của chúng tôi là các thí sinh dù ở dân tộc nào cũng bình đẳng như nhau. Thay đổi duy nhất trong quy chế là chiều cao bắt buộc của thí sinh phải trên 1m58 thay vì 1m60 như trước đây mà thôi.”

Thí sinh thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam phải tốt nghiệp PTTH - 2

Như vậy, với một chút thay đổi trong quy chế về chiều cao bắt buộc, cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam vẫn sẽ giữ nguyên các quy chế như quy định. Các thí sinh được lọt vào vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 26/11 - 10/12 này sẽ phải tham gia các phần thi bao gồm: Thi trang phục truyền thống dân tộc, Áo dài, dạ hội, áo tắm, ứng xử... Ngoài ra còn các môn tài năng như: chạy bộ, cắm hoa, hát, múa, nấu ăn, thêu, đan, dệt vải, thiền, Yoga, diễn thuyết, làm thơ, võ thuật...

 Phan Anh