Ngạc nhiên với tài năng của thí sinh Hoa hậu các dân tộc

(Dân trí) - 61 thí sinh đã trình diễn những màn thi tài năng hết sức độc đáo gắn liền với bản sắc dân tộc mình. Sự xuất sắc của các thí sinh đã khiến BGK gặp rất nhiều khó khăn trong việc cho điểm.

Sau 2 phần thi áo dài và áo tắm, ngày 4/12/2011, các thí sinh cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần II – 2011 đã tham gia phần thi tài năng. Đây là phần thi khá quan trọng để quyết định điểm số của thí sinh trong toàn bộ cuộc thi. Từ phần thi này, BGK sẽ chọn ra các thí sinh tài năng để trao giải Thí sinh tài năng nhất sẽ được trao vào đêm chung kết.

Màn biểu diễn của 61 thí sinh đến từ 19 dân tộc đã gây ấn tượng mạnh đối với BGK, mỗi thí sinh đều mang bản sắc văn hóa dân tộc mình tranh tài cùng các thí sinh khác. Đúng với tiêu chí của cuộc thi, một người phụ nữ đẹp còn là một người phụ nữ tài năng, những thí sinh đã thể hiện hết mình cho phần tài năng khiến BGK khá khó khăn khi đưa ra điểm số.

Ngạc nhiên với tài năng của thí sinh Hoa hậu các dân tộc - 1
Bùi Lê Kim Ngọc với diễn kịch khá nhập tâm

Những phần thi tài năng bao gồm: múa, hát, têm trầu, võ thuật, cắm hoa, diễn kịch khiến khán phòng diễn ra cuộc thi trải qua các trạng thái khác nhau. Vừa bất ngờ, vừa kinh ngạc với những văn hóa khắp nơi trên vùng miền vừa thấy được sự đa dạng trong phần thi này. Có thể nói, sự chuẩn bị chu đáo cho phần thi của các thí sinh đều gây ấn tượng mạnh.

Thí sinh Nguyễn Thị Kim Duyên (SBD 10) thể hiện tài năng viết thư pháp với chữ Ân mang nhiều ý nghĩa. Thí sinh Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú lại thể hiện tài tỉa hoa trên trái dưa hấu, thí sinh Nguyễn Thị Dương têm trầu cánh phượng, Thoong Cooc Dinh diễn kịch “Mẹ ơi” tạo sự cảm động, nhiều thi sinh xúc động, Bùi Lê Kim Ngọc diễn vở kịch “Mẹ” cũng gây xúc động không kém.

Hai màn võ thuật đặc sắc đến Sầm Xuân Ngọc Ánh, cô gái đến từ Học viện An ninh với màn Teakwondo và từ và cô gái của đất võ Bình Định Đặng Thị Thùy Dung biểu diễn kiếm đôi đẹp mắt.Thí sinh Triệu Thị Hà đàn và hát bài “Điệu nàng ơi”  bằng đàn tì bà thể hiện sự dịu dàng của dân tộc Nùng. Kra Jan Loen hát dân ca người Lạch bằng tiếng K’ho thể hiện tình yêu của người mẹ đối với người con cũng như thể hiện được hương sắc núi rừng. Hai chị em sinh đôi Trần Nữ Vương Linh, Trần Nữ Thạch Linh thể hiện một điệu múa Chăm và một bài hát do chính bạn tự sáng tác.

7 thí sinh đạt điểm cao trong phần thi tài năng: Sầm Xuân Ngọc Ánh, dân tộc Sán Chay, Thoong Cooc Dinh, dân tộc Hoa, Huỳnh Thị Ngọc Hân – Kinh, Bích Hậu – Mường, Nguyễn Phạm Ly Sang – Kinh, Phạm Thị Thanh Tuyền – Kinh, Trương Thị Hải Vân – Bana.

Ngạc nhiên với tài năng của thí sinh Hoa hậu các dân tộc - 2
H'Năng Niê và màn múa thiêng Ấn Độ

Ngạc nhiên với tài năng của thí sinh Hoa hậu các dân tộc - 3
Hoàng Thị Loan thi hát chèo

Ngạc nhiên với tài năng của thí sinh Hoa hậu các dân tộc - 4
Kra Jan Loen biểu diễn một bài dân ca Lạch

Ngạc nhiên với tài năng của thí sinh Hoa hậu các dân tộc - 5
Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú trổ tài khắc Dưa hấu

Ngạc nhiên với tài năng của thí sinh Hoa hậu các dân tộc - 6
Nguyễn Thị Ngọc Tú với màn múa Con Cò

Ngạc nhiên với tài năng của thí sinh Hoa hậu các dân tộc - 7
Phạm Thị Kim Duyên trổ tài viết thư pháp

Ngạc nhiên với tài năng của thí sinh Hoa hậu các dân tộc - 8
Thoong Cooc Dinh và tiểu phẩm Mẹ ơi

Ngạc nhiên với tài năng của thí sinh Hoa hậu các dân tộc - 9
Triệu Thị Hà đánh đà Tì bà

Ngạc nhiên với tài năng của thí sinh Hoa hậu các dân tộc - 10
Hoa hậu Kim Hồng và các thí sinh đoạt giải

Ngạc nhiên với tài năng của thí sinh Hoa hậu các dân tộc - 11
Các thành viên Ban giám khảo

Phan Lê