1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Proryv” - Dự án giúp Nga đứng đầu ngành công nghệ điện hạt nhân?

Dự án “Proryv” sẽ đưa Nga trở thành nước đứng đầu trong ngành công nghiệp điện hạt nhân trên thế giới.

“Dự án "Proryv" (tạm dịch "bước đột phá") sẽ cho phép các nhà khoa học hạt nhân Nga bảo đảm vị trí đứng đầu thế giới của Nga trong ngành công nghiệp điện hạt nhân” - tuyên bố được đưa ra bởi ông Sergey Kiriyenko, người đứng đầu Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom tại Hội nghị về nền tảng công nghệ mới cho sản xuất điện hạt nhân cuối tháng 3 vừa qua.

Ông Sergey Kiriyenko, người đứng
đầu Rosatom tại hội
nghị khoa học và thực tiễn
Ông Sergey Kiriyenko, người đứng đầu Rosatom tại hội nghị khoa học và thực tiễn
về sản xuất điện hạt nhân tháng 3/2014.

Dự án "Proryv" là dự án kinh doanh thực tiễn trong đó mục tiêu của dự án là tạo ra sản phẩm cạnh tranh giúp nước Nga trở thành nước dẫn đầu ngành công nghiệp điện hạt nhân trên thế giới và trong hệ thống cung cấp điện toàn cầu trong thời gian 30 - 40 - 50 năm tới.

Người đứng đầu tập đoàn Rosatom cho biết: “Hiện nay, chúng tôi giữ vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp này nhờ Bộ Công nghiệp hạng trung, với khối lượng lớn công việc đã thực hiện ở thời kỳ Liên Xô cũ. Chúng tôi cũng cảm ơn Chính phủ đã ủng hộ ngành công nghiệp này một cách kịp thời”.

Dự án "Proryv" bao gồm việc tạo ra các công nghệ điện hạt nhân mới trên cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín với các lò phản ứng neutron nhanh. Nó được triển khai trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu liên bang “Công nghệ điện hạt nhân thế hệ mới cho giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020”. Trong lò phản ứng mới của dự án, chì “Proryv” được chọn là vật cung cấp nhiệt kim loại lỏng.

Cũng trong Hội nghị khoa học và thực tiễn về sản xuất điện hạt nhân tháng 3/2014, người đứng đầu tập đoàn nhà nước Sergey Kiriyenko đã ra tuyên bố rằng các danh mục đầu tư kinh doanh của "Rosatom" trong 10 năm tới tính từ cuối năm 2014 sẽ vượt qua ngưỡng100 tỷ USD.

Ông cho biết thêm: “Chúng tôi đã đề ra các nhiệm vụ nhằm đạt mục tiêu danh mục đầu tư kinh doanh bên ngoài trong 10 năm tới sẽ vượt 100 tỷ USD. Tập đoàn Rosatom đã ký hợp đồng với 22 nhà máy phát điện và 29 đơn vị khác đang trong quá trình đàm phán”.

Đồng thời ông cũng nhấn mạnh: “Một số các cuộc đàm phán sẽ diễn ra ngay bây giờ”. Theo báo cáo, các khoản đầu tư trong chiến lược của Tập đoàn Rosatom đến năm 2030 dự kiến là 350 tỷ USD. Phần lớn nguồn vốn sẽ được đầu tư cho việc xây dựng các nhà máy điện nguyên tử.

Khôi Bùi