Hậu Giang:

Độc đáo vườn đào tiên hồ lô chơi Tết của lão nông 70 tuổi

(Dân trí) - Tết Bính Thân 2016 năm nay, ngoài sản phẩm chính là bưởi hồ lô, lão nông Võ Hồng Quốc (70 tuổi), thành viên Câu lạc bộ (CLB) sản xuất trái cây tạo hình ấp Phú Trí A, còn cho ra “lò” hơn 100 trái đào tiên hồ lô độc đáo, thu hút khách hàng.

Ông Võ Hồng Quốc, ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Hậu Giang) là một trong những thành viên trụ cột, góp phần tạo nên thương hiệu cho sản phẩm bưởi năm roi tạo hình. Lấy ý tưởng từ trái bưởi hồ lô lão nông đã chuyển sang thử nghiệm trên trái đào tiên, kết quả thành công mang đến thị trường trưng tết một sản phẩm độc đáo khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ông Quốc cho biết: “Đào tiên là một giống cây dễ trồng, có thể tận dụng những khoảng trống gần nhà, trong vườn để trồng. Việc chăm sóc cây đào tiên cũng khá đơn giản, chỉ cần cho cây con bắt đất, sau đó đào tiên sẽ tự phát triển và cho trái”.

Độc đáo vườn đào tiên hồ lô chơi Tết của lão nông 70 tuổi - 1

Theo ông Quốc, do thời tiết nắng nóng nên việc chăm sóc trái giai đoạn này rất khó khăn

Hiện tại, vườn đào tiên của ông Quốc có hơn 100 gốc đào lớn nhỏ. Riêng đối với vụ tết năm nay, ông Quốc cho tạo hình trên 400 trái, nhưng do nắng nóng kéo dài gây rụng trái nên chỉ đạt khoảng trên 100 trái. Trong đó, có 50 trái đào tiên hồ lô “tài – lộc”; 50 trái hồ lô đào tiên “phát – tài”. Thời điểm hiện tại, ông Quốc vẫn tiến hành tạo hình trên những quả đạt 1 tháng tuổi, vì theo ông Quốc lứa trái này vẫn còn kịp tết.

Được biết, thương lái đã đặt mua trên 50% sản phẩm với giá từ 300.000 – 800.000đ/trái. Dự tính sẽ thu hoạch vào ngày 24 – 25 tết. Mặc dù đã là năm thứ ba tạo hình trên trái đào tiên nhưng ông Quốc vẫn lo lắng: “Thời tiết bất ổn, nắng nóng kéo dài như thế này thì rất khó cho việc nuôi trái. Tuy trái đã được một tháng tuổi nhưng vẫn rụng và nếu không bao bọc kĩ sẽ rất dễ “cháy” nắng, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, làm giảm giá thành”.

Cận cảnh vườn đào tiên hồ lô chơi tết ở Hậu Giang

 

Ông Quốc cũng cho biết, tuy đào tiên là loại cây dễ trồng nhưng chỉ có thể cho thu hoạch đợt tết, vì thế CLB cũng chưa triển khai rộng rãi cho các thành viên trồng.

Ngoài đào tiên hồ lô, ông Quốc còn tham gia tạo hình bưởi hồ lô và thử nghiệm với mẫu dưa hấu hồ lô và dưa hấu bản đồ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường tết.

 

Độc đáo vườn đào tiên hồ lô chơi Tết của lão nông 70 tuổi - 2

Vườn đào tiên hồ lô của ông Quốc hiện có khoảng 100 trái đạt chuẩn để phục vụ Tết

Độc đáo vườn đào tiên hồ lô chơi Tết của lão nông 70 tuổi - 3

Hiện tại thương lái đã đặt mua 50% số trái đáo hồ lô với giá từ 300.000 - 800.000 đồng/trái

Độc đáo vườn đào tiên hồ lô chơi Tết của lão nông 70 tuổi - 4

Để trái bóng, to tròn như thế này đòi hỏi người trồng chăm sóc rất công phu

Độc đáo vườn đào tiên hồ lô chơi Tết của lão nông 70 tuổi - 5

 

Độc đáo vườn đào tiên hồ lô chơi Tết của lão nông 70 tuổi - 6

Đào tiên đạt một tháng tuổi được tiến hành cho vào khuôn.

Độc đáo vườn đào tiên hồ lô chơi Tết của lão nông 70 tuổi - 7

Năm nay, ngoài khoảng thu từ đào tiên hồ lô, ông Quốc còn thu nhập từ vườn bưởi tạo hình của gia đình.

Độc đáo vườn đào tiên hồ lô chơi Tết của lão nông 70 tuổi - 8

Ông Quốc cho thử nghiệm dưa hấu hồ lô và dưa hấu bản đồ.

Nguyễn Trần