Em bé có bàn tay gấu

(Dân trí) - Em bé 2 tuổi Tiểu Thiên tại Ninh Hương, Hồ Nam (Trung Quốc) có phần cổ và mu bàn tay đen trũi, phình to và thô ráp hơn cả đùi người lớn, trông chẳng khác gì một chân của con gấu.

Nhân một lần gia đình đưa Tiểu Thiên vào bệnh viện ĐH Trung Nam cấp cứu do bị ngã, các bác sĩ ở đây mới có dịp kiểm tra chiếc “tay gấu” kỳ lạ.

 

Suốt từ bắp tay cho đến mu bàn tay của Tiểu Thiên dường như được quét một lớp mực rất dày, phần da ở đó không hề có lông mao, sờ lên có cảm giác mềm và nhẹ như xốp. Một hộ lý trong bệnh viện kể: “Tay Tiểu Thiên còn to và thô hơn bắp đùi của mình!”

 

Gia đình Tiểu Thiên đều là dân thị trấn Lão Lương huyện Ninh Hương. Mẹ Tiểu Thiên cho biết: “Chiếc tay gấu đã hình thành ngay từ khi bé mới sinh ra. Cùng với Tiểu Thiên, bàn tay ấy ngày càng phát triển, hơn nữa lại lớn nhanh hơn nhiều chính “cậu chủ” của nó. Càng lúc, phần tay ấy càng đen sẫm lại và nhiều khi làm Tiểu Thiên khó chịu”.

 

Em bé có bàn tay gấu  - 1

 

 

Giáo sư Lê Hạo - người phụ trách điều trị cho Tiểu Thiên cho rằng em bé đã nhiễm một loại bệnh mang tên “nốt ruồi sắc tố hình dạng lớn”. Tỉ lệ mắc bệnh trung bình của bệnh này trên toàn thế giới tương đối nhỏ, chỉ 1/10.000. Nguyên nhân phát sinh bệnh này là do một nguyên tố không thể xác định nào đó tồn tại trong cơ thể đã gây nên đột biến nhiễm sắc thể.

 

Hiện nay sắc tố đen từ bàn tay của Tiểu Thiên đã xâm nhập vào đầu mút giây thần kinh. Nếu Tiểu Thiên không được tiến hành phẫu thuật sớm sẽ dễ bị loét ra, vô cùng đau đớn.

 

May mắn là bệnh của Tiểu Thiên thuộc loại lành tính. Các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khoảng ba đến bốn lần là em có thể  khỏe mạnh xuất viện.

 

Thu Trang
Theo Tiêu Tương buổi sớm