Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Việt Nam từ 28/2

(Dân trí) - Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Nhật Bản Michiko sẽ lưu lại Hà Nội và Huế trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài 1 tuần bắt đầu từ ngày 28/2.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản ngày 20/1 ra thông báo cho biết, nội các Nhật Bản đã chính thức quyết định về chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản theo lời mời của Chính phủ Việt Nam. Cân nhắc trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị thân thiện giữa Nhật Bản và Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản mong muốn Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tiến hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam trong năm nay (2017).

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản (Ảnh: Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản)
Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản (Ảnh: Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản)

Dự kiến, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ có chuyến thăm kéo dài 1 tuần tới Việt Nam. Ngày 28/2, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ rời Tokyo đến Hà Nội. Ngày 3/3, Nhà vua và Hoàng hậu sẽ rời Hà Nội đến Huế và kết thúc chuyến thăm Việt Nam vào ngày 5/3.

Ngoài ra, trên đường trở về Nhật Bản sau chuyến thăm Việt Nam, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ dừng chân tại Thái Lan vào ngày 5/3 để viếng Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej băng hà vào hồi tháng 10/2016. Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ rời Bangkok về Tokyo vào ngày 6/3.

Lịch trình cụ thể của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ được quyết định sau khi Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam thống nhất trong thời gian tới.

Nam Hằng