Người lao động đóng tiền lại rất ít biết thông tin về Quỹ bảo hiểm xã hội!

Hoa Lê
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

(Dân trí) - Theo đại biểu Quốc hội, doanh nghiệp và người lao động là nguồn đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH), song lại nắm rất ít thông tin về quỹ.

Minh bạch Quỹ BHXH

Thảo luận về nguyên tắc quản lý Quỹ BHXH, đại biểu Phạm Thị Kiều (Đắk Nông) cho biết, dự thảo luật quy định: "Quỹ BHXH được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định".

Tuy nhiên, qua nghiên cứu các nội dung cụ thể của dự thảo Luật, đại biểu nhận thấy, quy định cụ thể để quỹ được công khai, minh bạch, như trách nhiệm của cơ quan BHXH trong hoạt động bảo toàn quỹ chưa thể hiện cụ thể.

Người lao động đóng tiền lại rất ít biết thông tin về Quỹ bảo hiểm xã hội! - 1

Đại biểu Phạm Thị Kiều (Ảnh: Quốc hội).

"Nguồn hình thành Quỹ BHXH chủ yếu từ nguồn đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động, nhưng hai đối tượng này lại được nắm bắt rất ít thông tin về tình hình hoạt động của quỹ", đại biểu Phạm Thị Kiều nêu.

Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể nguyên tắc công khai, minh bạch Quỹ BHXH thực sự đi vào cuộc sống. 

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Đắk Lắk) cũng cho rằng, dự thảo luật chưa quy định rõ cơ chế để quỹ được công khai, minh bạch cũng như thể hiện trách nhiệm của cơ quan BHXH trong khi theo Quỹ BHXH chủ yếu từ nguồn thu nộp của người sử dụng lao động và người lao động.

Do đó, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm quy định về nguyên tắc công khai, minh bạch Quỹ BHXH ngay trong luật này.

Sử dụng công nghệ quản lý bảo hiểm

Đại biểu Tráng A Dương (Hà Giang) cho biết, trong báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 không có đánh giá về chính sách đầu tư nhiều nguồn lực để hiện đại hóa, sử dụng công nghệ thông tin để quản lý bảo hiểm xã hội. Mặt khác, trong dự thảo Luật không có quy định riêng đối với việc hiện đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội.

Người lao động đóng tiền lại rất ít biết thông tin về Quỹ bảo hiểm xã hội! - 2

Đại biểu Tráng A Dương (Ảnh: Quốc hội).

Theo đại biểu, từ thực tiễn cho thấy, trong bối cảnh tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn khi triển khai các chính sách an sinh xã hội, trong đó có chính sách đối với người lao động, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người lao động thất nghiệp và không có thu nhập ổn định.

Một trong những nguyên nhân của thực trạng trên, đại biểu chỉ ra là do cơ sở dữ liệu giữa cơ quan quản lý lao động và cơ quan bảo hiểm không liên thông, không xác định được rõ đối tượng thụ hưởng chính sách.

Do đó, đại biểu đề nghị có đánh giá về nội dung hiện đại hóa trong việc sử dụng công nghệ thông tin để quản lý bảo hiểm và bổ sung dự thảo Luật quy định riêng cho chính sách này.