Cập nhật thông tin hữu ích hàng tuần với Camera Cận Cảnh

(Dân trí) - Sau hơn ba năm phát sóng, chương trình đã trở thành một địa chỉ tin cậy với nhiều khán giả muốn cập nhật các bản tin nóng bỏng, “cận cảnh” tình hình xã hội, giao thông, an ninh thành phố… vào mỗi tuần.


Khương Ngọc cùng đồng nghiệp Thanh Thảo đã gắn bó với chương trình suốt 3 năm qua (phát sóng vào lúc 20h30 chủ nhật trên HTV9)

Khương Ngọc cùng đồng nghiệp Thanh Thảo đã gắn bó với chương trình suốt 3 năm qua (phát sóng vào lúc 20h30 chủ nhật trên HTV9)

Tập 140 Camera Cận Cảnh đề cập đến các vấn đề sau: giao thông hỗn loạn nơi ngã tư An Sương, vô tư chạy ngược chiều ở hầm chui Hoàng Sa, vụ trộm táo tợn lúc nửa đêm, kinh hoàng trẻ em chơi với trăn sống, giật điện thoại ngay trước cửa nhà…

Nổi tiếng với vai trò diễn viên rất ổn, thế nhưng Khương Ngọc vẫn thu xếp để gắn bó với công việc MC Camera Cận Cảnh vì nam diễn viên mong muốn chia sẻ được thông tin cần thiết, hữu ich đến khán giả hàng tuần. Anh cho biết: “Những thông tin Camera Cận Cảnh đưa luôn đa dạng góc nhìn để mọi người có thể nhìn nhận, từ đó rút ra nhận xét cho bản thân. Lấy ví dụ chuyện kẹt xe xảy ra. Cùng lúc quá nhiều loại xe phải di chuyển qua một khu vực, xe con, xe tải, xe 4 chỗ, 7 chỗ, xe hai bánh, … tất cả những loại xe cùng di chuyển thì kẹt xe. Và khi kẹt xe xảy ra tình trạng các xe nhỏ càng cố gắng lách để đi “nhanh hơn” (theo suy nghĩ của họ), Thế nhưng việc lách càng làm cho khe hở chật hơn và xoay trở cho những xe lớn khó hơn. Bị thít chặt lại và không ai có thể di chuyển được. Nếu mọi người bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút thì mọi chuyện đã khác.”

Câu chuyện về em bé “được” người dân xung quanh khuyến khích chơi với con trăn còn sống. Thậm chí em còn lấy tay không bắt
Câu chuyện về em bé “được” người dân xung quanh khuyến khích chơi với con trăn còn sống. Thậm chí em còn lấy tay không bắt

“Thảo không thể hình dung được có bậc phụ huynh để cho con mới 2 – 3 tuổi chơi với con trăn. Tập cho con can đẩm là một chuyện, thế nhưng liều lĩnh nguy hiểm là một chuyện không chấp nhận được. Có thể con vật là thú cưng gia đình nuôi. Thế nhưng họ có nghĩ đến sẽ tập con sau này bất cẩn với các con vật khác ngoài đường không? Chẳng những vậy còn làm cậu bé hình thành suy nghĩ “lệch lạc” về cách đối xử với các con vật từ nhỏ.” – MC Thanh Thảo bức xúc khi chia sẻ.

Bên cạnh tin tức về giao thông, Camera Cận Cảnh còn là nơi đưa ra các vấn đề, những câu chuyện “bất thường” trong cuộc sống vội vã mà đôi khi mọi người bỏ qua.

Khánh Duyên