1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Yêu cầu người tung video “bắt cóc trẻ em” đính chính trên mạng xã hội

(Dân trí) - Làm việc với Công an xã, anh Trần V.Đ. cho biết, do tưởng người phụ nữ này bắt cóc trẻ con nên đã quay clip và đưa lên mạng xã hội để các phụ huynh cảnh giác. Công an xã Diễn Yên đã yêu cầu anh Đ. phải đính chính thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.


Người phụ nữ bị trói, quay video tung lên mạng xã hội vì bị cho là bắt cóc trẻ em.

Người phụ nữ bị trói, quay video tung lên mạng xã hội vì bị cho là bắt cóc trẻ em.

Sáng ngày 15/2, ông Dương Mạnh Hiền – Phó trưởng Công an xã Diễn Yên (Diễn Châu, Nghệ An) - cho biết, Ban công an xã đã hoàn tất quy trình xác minh, báo cáo kết quả lên Công an huyện Diễn Châu liên quan đến clip “người phụ nữ giả điên bắt cóc trẻ em”.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, vào chiều 12/2, trên mạng xã hội xuất hiện video clip “người phụ nữ giả điên bắt cóc trẻ em”. Trong clip, xuất hiện hình ảnh người phụ nữ hoảng hốt bỏ chạy do bị truy đuổi. Một số người đàn ông đuổi kịp, giữ và trói người phụ nữ kia lại vì cho rằng người này giả điên để bắt cóc trẻ em. Sau đó, người phụ nữ này được công an xã Diễn Yên cởi trói.

Video "người phụ nữ giả điên bắt cóc trẻ em" tung lên mạng xã hội đã được chia sẻ chóng mặt, nhiều người đòi “xử lý” người phụ nữ trong clip kia.

Tuy nhiên, xác minh của Công an xã Diễn Yên cho thấy, người phụ nữ này có biểu hiện thần kinh không bình thường và khẳng định không có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra trên địa bàn.

Người quay và tung clip lên mạng xã hội được xác định là anh Trần V.Đ. (trú xã Diễn Yên). Người trói người phụ nữ trên là ông Phạm Duy T. (trú xã Diễn Yên). Công an xã Diễn Yên đã mời hai người này đến trụ sở làm việc.

“Anh Đ. cho biết, trước đó đã xem trên mạng một video clip cảnh báo bắt cóc trẻ em. Bởi vậy khi nghe người dân hô hoán có bắt cóc, thấy người phụ nữ này giống với người đã xuất hiện trong video đã xem trước đó nên quay lại, tung lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người. Anh Đ. không trực tiếp thấy người phụ nữ kia bắt cóc ai. Ông T. cũng không thấy, nghe người ta hô hoán thì chạy ra, bắt trói người phụ nữ đó lại và báo công an”, ông Dương Mạnh Hiền cho hay.

Tại buổi làm việc với Công an xã Diễn Yên, cả anh Đ. và ông T. đều nhận thấy cái sai của mình. Đối với hành vi bắt, trói người của ông T., Công an xã Diễn Yên nhận thấy chưa gây hậu quả đáng tiếc nên đã nhắc nhở, cảnh cáo trước địa phương. Riêng đối với hành vi quay, phát tán video lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận của anh Trần V.Đ., Công an xã Diễn Yên yêu cầu anh này đính chính thông tin trên trang Facebook cá nhân, đồng thời gửi báo cáo, chờ ý kiến của Công an huyện Diễn Châu để có hình thức xử lý phù hợp.

Hoàng Lam